|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ vẫn lao đao, Dow Jones mất hơn 400 điểm trong phiên

07:02 | 30/05/2019
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 29/5 vẫn tiếp tục lao dốc, Dow Jones từng mất hơn 400 điểm trong phiên trước khi dừng ở 25.126,41 điểm.

Kết phiên 29/5, chỉ số Dow Jones mất 221,36 điểm xuống 25.126,41 điểm, chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 2.783,02 điểm và chỉ số Nasdaq Composite mất 0,8% còn 7.547,31 điểm. Dow Jones từng mất hơn 400 điểm khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm chạm mức thấp nhất trong phiên.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2017 trước khi phục hồi trở lại 2,26%. Một phần đường cong lợi suất bị đảo ngược khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 3 năm dao động quanh mức 2,36%, cao hơn so với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm. Sự đảo ngược đường cong lợi suất được nhà đầu tư xem như một tín hiệu của việc suy thoái.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ cùng lợi suất trái phiếu. Cổ phiếu Bank of America và J.P. Morgan Chase đều mất hơn 0,2%. Cổ phiếu Citigroup hạ 0,1%. Cổ phiếu của 3 ngân hàng này đã giảm hơn 1% vào đầu phiên.

S&P 500 đánh mất ngưỡng 2.800 điểm, mốc kĩ thuật quan trọng nhà đầu tư quan tâm. Các chỉ số chứng khoán cũng đang dao động tại mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3/2019.

Lĩnh vực bán lẻ lao dốc do lo ngại vế thuế quan vào ngày thứ Tư. Cổ phiếu Abercrombie & Fitch Abercrombie & Fitch mất hơn 26% sau khi công ty này cảnh báo doanh số có thể không thay đổi nếu thuế quan vẫn không đổi. Cổ phiếu Dick's Sporting Goods cũng sụt 5,9%.

"Thị trường từng được nhận định có khả năng 100% đạt được một thỏa thuận thương mại, đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hiện tại có thể sẽ không đạt được thỏa thuận nào", Larry Benedict, Nhà sáng lập Opportunistic Trader, nhận định.

Ở diễn biến mới nhất, Trung Quốc đã đưa ra đe dọa trong tuần này thông qua các kênh phương tiện truyền thông quốc gia liên quan đến khoáng sản đất hiếm, một thị trường quan trọng đối với ngành công nghệ và công nghiệp quốc phòng của Mỹ.

Ông Benedict cũng chỉ ra rằng đà sụt giảm của thị trường đã ổn định và không có nhiều biến động lớn.

Nhật Huyền