|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau tuyên bố trấn an của Chủ tịch Fed

07:13 | 15/07/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 14/7 đóng cửa trong sắc xanh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell khẳng định sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,12% và đóng cửa ở 4.374 điểm. Trong phiên, có lúc chỉ số này tăng lên đỉnh cao mới.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones cũng tăng 44,4 điểm, tương đương 0,13%, đóng cửa ở 34.933 điểm. Riêng Nasdaq Composite giảm 0,22% lên 14.645 điểm.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau tuyên bố trấn an của Chủ tịch Fed - Ảnh 1.

Biến động chỉ số S&P 500 trong hai ngày gần đây. (Nguồn: CNBC).

Theo CNBC, Chủ tịch Jerome Powell phát biểu trong buổi điều trần trước Hạ viện Mỹ rằng Fed có thể chưa thắt chặt chương trình bơm tiền ngay mặc dù lạm phát đã lên cao. Ông Powell cho biết ông kỳ vọng lạm phát sẽ ổn định hơn trong thời gian tới.

Vị Chủ tịch của Fed nói: "Trong buổi họp chính sách hồi tháng 6, Ủy ban của Fed đã thảo luận những bước tiến của nền kinh tế kể từ khi chúng tôi áp dụng hướng dẫn mua tài sản vào tháng 12/2020. Mặc dù vẫn còn cách rất xa mục tiêu "tiến bộ đáng kể" nhưng các thành viên của Fed tin rằng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện".

Ngày 15/7 (theo giờ Mỹ), ông Powell sẽ ra điều trần trước Thượng viện.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm sút sau phát biểu của ông Powell, tiếp tục xu hướng đi xuống trong những tháng gần đây. Lợi suất giảm ngay cả khi chỉ số giá sản xuất tháng 6 tăng cao hơn dự kiến. Trước đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 cũng được thông báo là có mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008.

Cổ phiếu Apple bật tăng 2,4% sau khi có thông tin công ty này yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng dòng iPhones thế hệ tiếp theo thêm 20%. Ngân hàng JPMorgan cũng thêm cổ phiếu Apple vào danh sách cần tập trung và nâng giá mục tiêu lên cao hơn 20% so với giá đóng cửa phiên 13/7.

S&P 500 đã tăng hơn 16% so với đầu năm 2021 và vọt lên 36% so với một năm trước, cho thấy các tin tốt có thể đã được phản ánh vào giá.

Song Ngọc