|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi tăng, nhà đầu tư tin tưởng vào sức mạnh nền kinh tế

07:01 | 09/12/2021
Chia sẻ
Chứng khoán Mỹ ngày 8/12 tiếp tục tiếp tục tiến lên cao trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục đặt cược rằng tác động của biến chủng Omicron sẽ không đáng ngại như nhận định ban đầu.
Chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi tăng, nhà đầu tư tự tin vào sức mạnh nền kinh tế - Ảnh 1.

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Reuters).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đảo chiều tăng gần cuối phiên, thêm 35,3 điểm, tương đương 0,1% và kết phiên ở 35.754,8 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,3% lên 4.701,2 điểm, chỉ còn cách 0,9% so với đỉnh lịch sử. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,6% lên 15.787 điểm.

Thị trường diễn biến tích cực sau khi có thông tin về vắc xin. Pfizer và BioNTech cho biết ba liều vắc xin của hai hãng dược này có tác dụng trong việc vô hiệu hóa biến thể Omicron, lấy dẫn chứng từ các thử nghiệm sơ bộ trong phòng thí nghiệm. Người tiêm hai liều cũng có thể được bảo vệ khỏi mắc các triệu chứng nặng.

Cổ phiếu Pfizer giảm nhẹ sau thông báo trên.

Nhiều chuyên gia đã dự kiến rằng biến chủng mới của COVID-19 sẽ có thể được khống chế. Chính kỳ vọng này đã thúc đẩy sự phục hồi của thị trường trong hai ngày qua, CNBC nhận xét.

Ông Mike Zigmont, Giám đốc đầu tư và nghiên cứu tại Harvest Volatility Management cho biết: "Nhà đầu tư đã học được từ lịch sử rằng họ nên ở lại thị trường lâu dài và khi bán tháo xảy ra thì lại càng phải quyết tâm. Cuộc bán tháo và phục hồi lớn gần đây là ví dụ mới nhất cho bài học đó".

"Hai phiên phục hồi đầu tuần rất mạnh mẽ và nối tiếp nhau, ngay cả những người lạc quan nhất cũng sẽ thấy cần phải có khoảng tạm dừng".

Chứng khoán Mỹ nối dài chuỗi tăng, nhà đầu tư tự tin vào sức mạnh nền kinh tế - Ảnh 2.

Nhóm cổ phiếu liên quan tới du lịch vẫn tiếp tục lên cao hơn khi tin vui về vắc xin củng cố niềm tin về sức chống chịu của nền kinh tế trước Omicron. 

Ông Zigmont nhận xét chứng khoán Mỹ đang cực kỳ nhạy cảm với các chỉ báo kỹ thuật, và nhà đầu tư nhảy vào thị trường sau khi nhìn thấy đáy "để đón đầu diễn biến mà mọi người nghĩ là sẽ xảy ra tiếp theo, đó là đỉnh mới". Nhưng ông nói thêm rằng thị trường phải chờ đến tháng 1/2022 để phá vỡ kỷ lục cũ.

Đối với nhóm công nghệ, cổ phiếu Meta Platforms (công ty mẹ của Facebook) bật tăng 2,4% sau khi cho phép nhân viên lựa chọn hoãn trở lại văn phòng. Apple cũng tăng 2,2% sau khi UBS duy trì khuyến nghị mua lên cổ phiếu này bất chấp lo ngại về nhu cầu dành cho iPhone 13.

Trái với diễn biến tích cực của cổ phiếu công nghệ và nhóm gắn với quá trình phục hồi kinh tế, phần còn lại của thị trường đi xuống.

Hôm 8/12, Bộ Lao động Mỹ công bố khảo sát Công việc tuyển dụng và Luân chuyển lao động (JOLTS), cho thấy số người bỏ việc do bất mãn hay tìm kiếm cơ hội tốt hơn trong tháng 10 đã giảm 4,7%. Số việc làm đang tuyển dụng tăng 4,1% đến gần sát mức cao nhất mọi thời đại.

Báo cáo JOLTS được Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quan sát chặt chẽ để phát hiện các dấu hiệu căng thẳng của thị trường lao động.

Tuần trước thị trường chứng khoán Mỹ suy giảm với nỗi sợ hãi về Omicron và khả năng Fed cắt giảm chương trình mua trái phiếu sớm hơn dự định. Ba phiên phục hồi liên tiếp trong tuần này đã đưa cả ba chỉ số chính về khoảng cách cực gần với đỉnh lịch sử. Dow Jones và Nasdaq lần lượt cách mốc cao nhất mọi thời đại 2,2% và 2,6%.

Giang