|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ 28/12: Dow Jones giảm nhẹ, kết thúc một tuần đầy biến động trên Phố Wall

07:12 | 29/12/2018
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ 28/12, Dow Jones ghi nhận sự hồi phục sau khi chỉ số đóng cửa tăng 260 điểm vào thứ Năm, xóa đi mức giảm 611 điểm. Sự đảo ngược này đánh dấu chỉ số 30 cổ phiếu đảo chiều mạnh nhất trong vòng 8 năm.
chung khoan my ngay cuoi nam 2018 2812 dow jones giam nhe ket thuc mot tuan day bien dong tren pho wall Chứng khoán Mỹ (27/12): Dow Jones đóng cửa tăng 260 điểm dù có lúc mất hơn 600 điểm

Chỉ số 30 cổ phiếu kết phiên giảm 76,42 điểm tại 23.062,40 điểm. Ở mức cao trong ngày, Dow Jones đã tăng tới 243.06 điểm sau đó lại giảm 155,26 điểm.

chung khoan my ngay cuoi nam 2018 2812 dow jones giam nhe ket thuc mot tuan day bien dong tren pho wall
Diễn biến chỉ số Dow Jones trong tuần qua. Nguồn: CNBC

S&P 500 giảm 0,1% về mức 2.485,74điểm, dẫn đầu đà giảm là lĩnh vực năng lượng, sau khi tăng tới 1,26%.

Nasdaq Composite đã đạt được mức tăng 0,1% để kết thúc ở mức 6.584,52 điểm nhờ cổ phiếu của Apple, Amazon và Netflix khởi sắc.

chung khoan my ngay cuoi nam 2018 2812 dow jones giam nhe ket thuc mot tuan day bien dong tren pho wall
Diễn biến các chỉ số phiên 28/12. Nguồn: Bloomberg

tuần, trung bình tất cả các chỉ số đều tăng ít nhất 2,75%, ghi nhận mức tăng hàng tuần đầu tiên. Tuy nhiên, các cổ phiếu vẫn đang ghi nhận trong tháng 12 tồi tệ nhất kể từ năm 1931.

S&P 500 đã giảm 9,9% trong tháng trong khi chỉ số Dow Jones mất 9,7%. Phiên Thứ Sáu diễn ra sau khi chỉ số Dow Jones đóng cửa tăng 260 điểm vào thứ Năm, xóa đi mức giảm 611 điểm. Sự đảo ngược này đánh dấu chỉ số 30 cổ phiếu đảo chiều mạnh nhất trong vòng 8 năm. S&P 500 cũng có mức tăng vững chắc sau khi mất hơn 2% trong khi Nasdaq xóa mức sụt giảm 3%.

Ông Gibson Smith, người sáng lập của các nhà đầu tư Smith Capital cho biết, đây là giai đoạn cuối năm, khi rất nhiều người đã rời khỏi thị trường và do đó một số thay đổi đáng kể trong việc mua hoặc bán sẽ tác động mạnh hơn đến thị trường.

Ngoài ra, có một yếu tố lớn khác, sự tập trung đang hướng đến vài vấn đề. Một trong số đó là về thương mại, một số trong đó là do chính phủ đóng cửa, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng Donald Trump, họ đang đứng đầu tại một thời điểm khi thanh khoản thị trường khá kém.

“Tôi nghĩ rằng thị trường đang bi quan vì một số điều không chắc chắn và sự thất thường của truyền thông xuất hiện. Điều đó gây ra một số biến động và sẽ sẽ tiếp tục xảy ra vào năm mới. Vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết đang diễn ra.”

Những động thái gần đây trong chứng khoán cũng khiến cho chỉ số Dow Jones và S&P 500 ghi nhận sự lao dốc trong năm đầu tiên của họ kể từ thời điểm 2015. Trong khi đó, Nasdaq cũng đạt mức giảm hàng năm đầu tiên kể từ 2011.

Xem thêm

Nhật Huyền