|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới phiên đầu tháng 12

07:08 | 02/12/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 1/12 diễn biến khả quan sau khi một nhóm nghị sĩ quốc hội công bố dự luật cứu trợ kinh tế trị giá trên 900 tỉ USD. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đóng cửa ở đỉnh mới.
Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới phiên đầu tháng 12 - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên sàn chứng khoán New York. (Ảnh: Reuters).

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 185 điểm, tương đương 0,6%, và kết phiên ở 29.824 điểm. Có lúc, chỉ số gồm 30 cổ phiếu này tăng hơn 400 điểm và thiết lập kỉ lục trong ngày (intraday record).

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite tăng lần lượt 1,1% và 1,3%, cùng đóng cửa ở đỉnh lịch sử mới.

Apple tăng 3,1%, dẫn đầu đà đi lên của Dow Jones. Nhóm dịch vụ viễn thông và tài chính là hai nhóm cổ phiếu diễn biến tích cực nhất chỉ số S&P 500 khi đều tăng ít nhất 1,6%.

Theo CNBC, tâm lí thị trường được cải thiện sau khi một nhóm nghị sĩ Quốc hội lưỡng đảng công bố một dự luật hỗ trợ kinh tế trị giá 908 tỉ USD, trong đó bao gồm 200 tỉ USD bảo vệ tiền lương cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Loạt cổ phiếu tăng giá mạnh sau thông tin trên, ngược lại giá trái phiếu chính phủ Mỹ kì hạn 10 năm giảm (thể hiện qua lợi suất tăng), cho thấy nhà đầu tư rút tiền khỏi các tài sản an toàn như trái phiếu dài hạn để chuyển sang tài sản rủi ro hơn.

Tuy nhiên, Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell không ủng hộ đề xuất giải cứu này và cho biết ông muốn thông qua một "gói hỗ trợ có chọn lọc" hơn.

CNBC dẫn lời ông Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của công ty quản lí tài sản UBS Global Wealth Management nhận xét: "Các nhà đầu tư đã định giá tiềm năng trở lại hoạt động kinh tế và xã hội bình thường dựa vào việc có vắc xin trên diện rộng trong nửa đầu năm 2021".

Ngày 1/12, hãng dược phẩm Moderna đã nộp hồ sơ đề nghị cơ quan quản lí dược phẩm Mỹ và châu Âu cấp phép sử dụng loại vắc xin COVID-19 do công ty này phát triển. Công ty dược Pfizer cũng đã xin cấp phép cho vắc xin do hãng này nghiên cứu cùng BioNTech (Đức). Nhiều khả năng vắc xin của Pfizer sẽ bắt đầu được sử dụng tại châu Âu ngay trong năm 2020.

Cả hai loại vắc xin đều cho tỉ lệ phòng bệnh hiệu quả trên 90%. Tuy nhiên vắc xin của Moderna có thể được bảo quản ở nhiệt độ cao hơn so với vắc xin của Pfizer, giúp giảm yêu cầu kĩ thuật của quá trình phân phối trên diện rộng.

Trong tháng 11 vừa qua, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vọt lên 11,8%, thành tích ấn tượng nhất kể từ tháng 1/1987. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đi lên lần lượt 10,8% và 11,8%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm nay. Sau phiên khởi sắc 1/12, S&P 500 hiện nay đã tăng 13,8% so với ngày đầu năm.

Ông Tom Lee – Giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Fundstrat Global Advisors nhận định: "Tháng 12 này có vẻ sẽ là một kết thúc viên mãn cho năm 2020". Ông dẫn số liệu lịch sử cho thấy nếu S&P 500 tăng hơn 10% trong 11 tháng đầu năm thì 100% tháng 12 cũng sẽ đi lên.

Song Ngọc

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.