|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đỏ lửa giữa áp lực chốt lời

07:27 | 01/12/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên cuối tháng 30/11 đồng loạt lao dốc khi nhà đầu tư chốt lãi một phần sau đợt tăng nóng. Nếu tính chung cả tháng 11, Dow Jones vẫn ghi nhận tháng đi lên mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm 1987 đến nay.
Chứng khoán Mỹ đỏ lửa giữa áp lực chốt lời - Ảnh 1.

Nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán Mỹ. (Ảnh: Getty Images).

Phiên 30/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 272 điểm, tương đương 0,9% và đóng cửa ở 29.639 điểm. Ở đáy của phiên, có lúc chỉ số 30 cổ phiếu này sụt hơn 400 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm lần lượt 0,5% và 0,1%.

Theo CNBC, Travelers và Chevron mất lần lượt 3,6% và 4,5% và là hai trong số các cổ phiếu giảm mạnh nhất Dow Jones. Nhóm năng lượng dẫn đầu đà đi xuống của S&P 500 khi mất 5,4%, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ ngày 24/6.

Hai nhóm cổ phiếu diễn biến tích cực nhất tháng vừa qua là du thuyền và hàng không đều gặp khó trong phiên 30/11. Carnival mất 7,4%, Norwegian Cruise Line sụt 3,4%, American Airlines mất hơn 5%, Delta Air Lines giảm 2%.

Tuy giảm sâu trong phiên 30/11 nhưng tính chung cả tháng, các chỉ số đều ghi nhận mức tăng đáng kể trong bối cảnh liên tiếp xuất hiện những tin tức khả quan về vắc xin COVID-19. Sau khi vắc xin được phân phối rộng rãi, nền kinh tế sẽ có thể mở cửa trở lại.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones vọt lên 11,8% trong tháng qua, thành tích ấn tượng nhất kể từ tháng 1/1987. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đi lên lần lượt 10,8% và 11,8%, ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4 năm nay.

Nhà đầu tư dồn tiền vào các cổ phiếu vốn hoá nhỏ sau một thời gian xa lánh, khiến cho chỉ số vốn hoá nhỏ Russell 2000 nhảy vọt 18% trong tháng 11, kỉ lục từ trước đến nay.

Các cổ phiếu giá trị, thuận chu kì dẫn đầu đà tiến của thị trường trong tháng vừa qua. Năng lượng – nhóm thiệt hại nặng nhất trong năm 2020 – bật tăng 26,6% trong tháng 11. Nhóm cổ phiếu tài chính, công nghiệp và vật liệu đều đi lên ít nhất 12,2%.

Cổ phiếu tập đoàn chế tạo tàu bay Boeing và công ty dịch vụ tài chính American Express tăng mạnh nhất Dow Jones trong tháng 11 với tỉ lệ lần lượt là 45,9% và 30%. Chevron, JPMorgan Chase, Disney và Honeywell cũng thêm ít nhất 20% trong tháng qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực bất chấp việc số ca nhiễm mới COVID-19 tại Mỹ tăng cao đáng ngại. Liên tục từ 3/11 đến nay, ngày nào Mỹ cũng báo cáo trên 100.000 ca dương tính mới, đỉnh điểm là hôm 27/11 với hơn 205.500 ca. Kỉ lục trước tháng 11 là 98.500 ca/ngày.

Hôm 29/11, Tiến sĩ Anthony Fauci – Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia cảnh báo Mỹ đang bước vào giai đoạn chống dịch khó khăn và có thể phải áp dụng nhiều biện pháp hạn chế đi lại.

Song Ngọc

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.