|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi giảm sau thông tin mới nhất từ Fed

07:07 | 14/10/2021
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 13/10 diễn biến tương đối khả quan sau khi nhà đầu tư phân tích biên bản cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), số liệu lạm phát và kết quả kinh doanh quý III.

Chỉ số đại diện thị trường S&P 500 đóng cửa tăng 0,3% lên 4.363,8 điểm sau khi liên tục dao động giữa xanh và đỏ trong phiên. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,7% lên 14.571,6 điểm. Cả hai đều chấm dứt chuỗi giảm ba phiên liên tục trước đó.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có lúc sụt 260 điểm nhưng rồi đóng cửa ở ngang tham chiếu 34.378 điểm.

Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi giảm sau thông tin mới nhất từ Fed - Ảnh 1.

Biên bản cuộc họp chính sách ngày 21-22/9 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) mới được công bố vào ngày 13/10 cho thấy ngân hàng trung ương của Mỹ (Fed) có thể bắt đầu giảm chương trình mua tài sản từ giữa tháng 11 sắp tới.

"Các thành viên dự họp nhìn chung đánh giá rằng, nếu quá trình hồi phục kinh tế vẫn đi tương đối đúng hướng, thì việc dần dần giảm bơm tiền và chấm dứt hẳn vào giữa năm sau sẽ là chính sách hợp lý", biên bản của FOMC viết.

Trong một diễn biến khác, Bộ Lao động Mỹ ngày 13/10 cho biết tỷ lệ lạm phát tính theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 là 0,4% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Con số này cao hơn so với tháng 6-7 năm nay và là mức cao nhất kể từ giữa năm 2008.

Trước đó, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo CPI tháng 9 sẽ tăng 0,3% so với tháng trước và 5,3% so với năm ngoái. 

Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi giảm sau thông tin mới nhất từ Fed - Ảnh 1.

Tỷ lệ lạm phát của Mỹ lên cao.

CNBC dẫn lời bà Seema Shah, Giám đốc chiến lược thị trường tại công ty quản lý tài sản Principal Global Investors nhận xét: "Đa phần áp lực lạm phát chỉ là tạm thời, nhưng vẫn sẽ gây ra tác động tiêu cực tới hoạt động kinh tế. Các con số được công bố hôm nay cùng với lạm phát giá thực phẩm và nhà ở cho thấy áp lực ngày càng lớn với người tiêu dùng".

Nếu không tính giá lương thực và năng lượng, chỉ số CPI lõi (core) tăng 0,2% so với tháng trước (dự báo là 0,3%) và tăng 4% so với tháng 9/2020 (khớp với dự báo).

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III của các tập đoàn lớn bắt đầu trong ngày 13/10 khi JPMorgan Chase thông báo lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích nhờ hoàn nhập 2,1 tỷ USD dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho vay. Doanh thu của nhà băng lớn nhất nước Mỹ này cũng cao hơn so với ước tính.

Mặc dù vậy, giá cổ phiếu JPMorgan vẫn kết phiên trong sắc đỏ 2,6%. So với đầu năm, cổ phiếu này đã tăng hơn 26%.

Trong tuần này, nhiều ngân hàng khác cũng sẽ công bố báo cáo tài chính quý III như Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup và Goldman Sachs.

Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi giảm sau thông tin mới nhất từ Fed - Ảnh 3.

Cổ phiếu tài chính là nhóm tác động tiêu cực nhất tới S&P 500 trong phiên 13/10.

Hãng hàng không Delta Air Lines cũng thông báo doanh thu vượt kỳ vọng của giới phân tích và ghi nhận quý đầu tiên có lãi kể từ đầu đại dịch ngay cả khi không tính hỗ trợ của chính phủ.

Tuy nhiên, hãng hàng không này cho biết giá nhiên liệu và nhiều loại chi phí khác cao hơn sẽ gây áp lực lên lợi nhuận quý cuối năm. Đóng cửa, giá cổ phiếu Delta mất khoảng 5,8%.

Cổ phiếu Apple sụt 0,4% sau khi Bloomberg cho biết tập đoàn "táo khuyết" nhiều khả năng sẽ phải cắt giảm sản lượng iPhone đi hàng triệu chiếc vì thiếu chip.

Tuy Apple giảm nhưng cổ phiếu công nghệ nói chung vẫn diễn biến tích cực nhờ lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đi xuống. Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Zoom và  Salesforce đều đồng loạt tăng.

Song Ngọc