|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ đi xuống trong tuần Quốc hội bế tắc về gói cứu trợ

06:50 | 12/12/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 11/12 chứng kiến chỉ số S&P 500 giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Tính chung cả tuần qua, các chỉ số chính đều đi xuống khi triển vọng về gói cứu trợ kinh tế vẫn còn rất mịt mờ.
Chứng khoán Mỹ đi xuống trong tuần Quốc hội bế tắc về gói cứu trợ - Ảnh 1.

Chỉ số S&P 500 giảm ba phiên liên tiếp. (Ảnh minh họa: Reuters).

Cụ thể, chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,13% và 0,23%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 47 điểm (tương đương 0,16%) và đóng cửa ở 30.046 điểm một phần nhờ cổ phiếu Disney thăng hoa.

Theo CNBC, tính chung cả tuần qua, Nasdaq mất 0,7%. Dow Jones và S&P 500 giảm lần lượt 0,6% và 1%, đây là tuần đầu tiên hai chỉ số này đi xuống sau khi tăng trong hai tuần trước đó.

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực trong bối cảnh các cuộc đàm phán về gói giải cứu kinh tế tại Quốc hội kéo dài mà không đạt được bước tiến đáng kể nào. Các nghị sĩ muốn thông qua một dự luật trước khi hết năm 2020 nhưng vẫn đang bất đồng về khoản hỗ trợ ngân sách cho bang và địa phương, trợ cấp thất nghiệp và khoản phát tiền mặt.

CNBC dẫn lời ông Mark Hackett - Giám đốc nghiên cứu đầu tư tại công ty chứng khoán Nationwide nhận định: "Tâm lí lạc quan về một gói giải cứu kinh tế trong tương lai gần đang mờ nhạt dần vì hai đảng chỉ có thể đồng ý về qui mô chứ không thống nhất được các điều khoản chi tiết".

Mới đây, Nhà Trắng đề xuất dự luật kích thích kinh tế trị giá 916 tỉ USD và được các lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Quốc hội ủng hộ. Tuy nhiên Đảng Dân chủ phản đối vì dự luật này vì không có khoản trợ cấp thất nghiệp liên bang bổ sung.

Lưỡng viện Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho phép kéo dài chi tiêu liên bang thêm một tuần cho tới ngày 18/12 để tránh tình trạng chính phủ đóng cửa và tạo thêm thời gian cho hai đảng thống nhất dự luật mới.

Cổ phiếu của những doanh nghiệp thiệt hại nặng nề nhất vì đại dịch đều giảm mạnh trong phiên 11/12. Carnival (hãng du thuyền) sụt 4,5%, United Airlines mất 2,6%, GAP giảm 3,6%. Hyatt Hotels giảm 1,4%. 

Nếu không có dự luật cứu trợ mới, ngay đầu năm 2021 hàng triệu người dân Mỹ có thể mất trợ cấp thất nghiệp và bị đuổi khỏi nhà vì không trả được tiền thuê hay lãi vay ngân hàng.

Song Ngọc