|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Chứng khoán Mỹ tăng điểm sau thông tin từ các ngân hàng khổng lồ, Nasdaq tăng 4,8% trong một tuần

08:03 | 14/01/2023
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ phiên 13/11 đa phần đóng cửa trong sắc xanh sau khi các ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh quý IV. S&P 500 và Nasdaq ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 11.

S&P 500 một lần nữa cắt lên trên đường trung bình dài hạn MA 200.

Các chỉ số chứng khoán chính chìm trong sắc đỏ khi thị trường mới mở cửa, nhưng sau đó tăng điểm về cuối phiên. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 113 điểm, tương đương 0,33%, và dừng ở gần 34.303 điểm.

S&P 500 thêm 0,4% lên 3.999 điểm. Nasdaq Composite vượt trội với mức tăng 0,71% lên 11.079 điểm. Cả S&P và Nasdaq cùng ghi nhận tuần đi lên thứ hai liên tiếp và đánh dấu tuần tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 11.

Trong tuần qua, Nasdaq vượt lên với mức tăng 4,82%, S&P và Dow Jones đi lên tương ứng 2,67% và 2%.

Dow Jones và S&P 500 tăng 4 phiên liên tiếp, Nasdaq đi lên 5 phiên liên tục.

Hàng loạt ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022 vào sáng thứ Sáu 13/1.

Wells Fargo thông báo lợi nhuận ròng chỉ đạt 2,86 tỷ USD, bằng một nửa so với mức 5,75 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Một phần nguyên nhân là mảng cho vay thế chấp mua nhà giảm sút.

Wells Fargo cũng trích lập 957 triệu USD chi phí rủi ro tín dụng trong quý IV/2022, trái với việc cắt giảm 452 triệu USD của một năm trước. Thông cáo của Wells Fargo cho biết nhà băng này đang chuẩn bị cho kịch bản nền kinh tế “sẽ còn trở nên tồi tệ hơn so với tình hình vài quý vừa qua”.

JPMorgan Chase công bố doanh thu và lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của giới phân tích, đồng thời tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, JPMorgan Chase vẫn cảnh báo đã trích lập dự phòng rủi ro tín dụng vì “một cuộc suy thoái nhẹ” là “kịch bản trung tâm” của ngân hàng này.

Lợi nhuận ròng của Citigroup giảm 21% so với quý IV năm trước, từ 3,2 tỷ USD còn 2,5 tỷ USD. Bank of America công bố doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng của giới phân tích. CEO của Citigroup và Bank of America đều dự báo “một cuộc suy thoái nhẹ” sắp xảy ra. 

Giá cổ phiếu ngành ngân hàng gây áp lực lên thị trường chung lúc đầu phiên. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đảo ngược khi nhà đầu tư phớt lờ các tin tức tiêu cực đã được dự báo một phần từ trước, ông Ross Mayfield, chiến lược gia tại ngân hàng đầu tư Baird, nhận xét.

“Ngành tài chính không được dự báo có một quý bùng nổ”, ông Mayfield nói. “Các ngân hàng mở đầu mùa công bố báo cáo tài chính nên nhóm này có thể định hình cách nhà đầu tư nhìn nhận bức tranh chung”.

“Nói thẳng ra, thị trường đã tăng khá tốt trong vài tuần qua khi không có chất xúc tác nào, có thể xảy ra việc nhà đầu tư chốt lời một phần trong mùa báo cáo lợi nhuận”, CNBC dẫn lời ông Mayfield nói thêm. 

Trong một diễn biến khác, Delta Air Lines thông báo doanh thu và lợi nhuận cao hơn dự báo của các nhà phân tích. Tuy vậy, giá cổ phiếu hàng không này vẫn sụt 3,5%.

Đa số nhóm cổ phiếu thuộc S&P 500 tăng điểm trong phiên 13/1.

Đức Quyền