|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Mỹ biến động dè dặt sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

05:51 | 30/01/2020
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 29/1 đóng cửa không thay đổi nhiều mặc dù Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định không tăng lãi suất và tỏ ra lạc quan về tình hình kinh tế Mỹ.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kết phiên chỉ tăng 11,6 điểm, tương đương 0,04%. Trong phiên có lúc chỉ số này tăng 221 điểm rồi sau đó đảo chiều đi xuống. Nasdaq Composite cũng kết phiên tăng chưa tới 0,1%. Ngược lại, chỉ số S&P 500 giảm 0,09%.

Chứng khoán Mỹ biến động dè dặt sau khi Fed giữ nguyên lãi suất - Ảnh 1.

Biến động chỉ số chứng khoán Mỹ ngày 29/1. Nguồn: Bloomberg.

Trong cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2020, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở khoảng 1,5% - 1,75% như nhiều chuyên gia dự báo. Đây là lần thứ hai liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất sau khi giảm lãi suất ba lần liên tục trong năm 2019.

Trong thông cáo gửi ra sau cuộc họp, Fed cho biết sẽ thực thi các chính sách để đưa “lạm phát tiến lên mức mục tiêu 2%”.

Trong những tháng gần đây, các quan chức Fed đã bày tỏ quan ngại về khả năng không đạt được mức lạm phát mục tiêu 2%. Người tiêu dùng thích giá cả ít tăng nhưng Fed lại lo rằng kì vọng lạm phát thấp sẽ khiến cho lạm phát và cả lãi suất thấp, khiến cho Fed có ít dư địa để hạ lãi suất khi suy thoái xảy ra.

Quan chức Fed hi vọng có thể đẩy lạm phát lên cao bằng cách giữ nguyên lãi suất ở mức thấp như hiện nay. Fed còn thể hiện quan điểm rằng lạm phát không nhất thiết phải ở dưới mục tiêu 2% mà có thể vượt ngưỡng này.

Ông Chris Rupkey, Giám đốc kinh tế tài chính tại MUFG nhận định: “Việc Fed duy trì chính sách mở rộng bảng cân đối kế toán là tin rất vui đối với thị trường chứng khoán vì nhiều nhà đầu tư tin rằng lượng thanh khoản này sẽ tìm được đường để đến với cổ phiếu, đưa thị trường tiếp tục lên cao”.

Fed cũng nhận định thị trường lao động Mỹ vẫn đang “mạnh mẽ” còn nền kinh tế đang tăng trưởng với một “tốc độ vừa phải”.

“Thị trường lao động vẫn hoạt động tốt”, Chủ tịch Fed Jerome Powell phát biểu trong buổi họp báo. “Nhiều việc làm mới được tạo ra, tỉ lệ thất nghiệp thấp và quan trọng hơn là tỉ lệ tham gia lực lượng lao động tiếp tục tăng”.

Đầu phiên 29/1, thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến tích cực khi Apple và hàng loạt doanh nghiệp khác công bố kết quả kinh doanh ngoài mong đợi của thị trường.

Cổ phiếu Apple tăng 2,1% và thiết lập mức đỉnh mới sau khi đại gia công nghệ này công bố doanh thu và lợi nhuận quí IV bỏ xa dự báo của giới phân tích. Kết quả này đạt được một phần là nhờ vào tăng trưởng 8% trong doanh số iPhone, đạt xấp xỉ 56 tỉ USD.

Một cổ phiếu thành phần của Dow Jones khác là McDonald’s cũng có kết quả kinh doanh quí vừa qua cao hơn kì vọng. Kết phiên, cổ phiếu đồ ăn nhanh này tăng 1,9%. Các đại gia Dow Inc, General Electric và ADP cùng thông báo lợi nhuận vượt dự báo. Cổ phiếu General Electric tăng sốc 10,3%.

Theo FactSet, tính đến nay đã có 28% số công ty trong chỉ số S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, 70% trong số này có lợi nhuận vượt kì vọng của các nhà phân tích.

Cổ phiếu Boeing tăng hơn 2% mặc dù nhà sản xuất máy bay này vừa thông báo năm thua lỗ đầu tiên kể từ năm 1997.

Trong năm 2019, doanh thu của Boeing sụt 24% vì phải dừng bàn giao dòng tàu bay chủ lực 737 Max từ tháng 3. Hoạt động sản xuất máy bay thương mại cốt lõi lỗ tổng cộng 6,7 tỉ USD, gần như hoàn toàn vì dòng 737 Max bị cấm bay.

Kết quả Boeing lỗ sau thuế 636 triệu USD trong năm 2019 mặc dù năm 2018 công ty có lãi tới 10,5 tỉ USD.

Ngược lại, cổ phiếu hãng sản xuất chip AMD giảm 6% sau khi đưa ra dự báo doanh thu quí I/2020 thấp hơn kì vọng của giới phân tích. Công ty cùng ngành Xilinx cũng đưa ra dự báo doanh thu gây thất vọng, cổ phiếu Xilinx giảm hơn 10%.

Những biến động tiêu cực này đã kéo chứng chỉ quĩ VanEck Vectors Semiconductor ETF giảm 1,5% trong phiên 29/1. Cổ phiếu bán dẫn đang có một tuần sóng gió khi dịch viêm phổi do virus corona bùng phát gây ra lo ngại tới triển vọng kinh tế toàn cầu.

Hiện nay đã có hơn 6.000 ca nhiễm virus corona - nhiều hơn số bệnh nhân trong dịch SARS năm 2003. Số người tử vong do virus corona đã lên con số 132.

Nhà Trắng từng xem xét khả năng cấm các hãng hàng không Mỹ bay đến Trung Quốc nhưng quyết định chưa đưa ra lệnh cấm này. Tuy vậy các nhà chức trách Mỹ vẫn khuyến cáo công dân không nên đến Trung Quốc nếu không thực sự cần thiết.

Song Ngọc