|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Hải Phòng sắp huy động 1.000 tỷ đồng qua phát hành riêng lẻ, bổ sung vốn tự doanh và margin

09:33 | 29/09/2025
Chia sẻ
Hội đồng quản trị Haseco ngày 25/9 đã thông qua nghị quyết phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ, dự kiến thu về 1.000 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ gần 292 tỷ đồng lên gần 1.292 tỷ đồng.

Đợt chào bán của CTCP Chứng khoán Hải Phòng (Haseco - Mã: HAC) dự kiến triển khai trong năm 2025 hoặc quý I/2026, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn huy động sẽ được phân bổ 500 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và 500 tỷ đồng cho vay ký quỹ (margin).

Haseco cũng đã công bố danh sách 17 nhà đầu tư cá nhân tham gia, trong đó có 4 nhân sự nội bộ. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đào Lê Huy và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Nguyễn Tuấn Anh cùng đăng ký mua 6,25 triệu cổ phiếu; Quyền Tổng giám đốc Ninh Lê Sơn Hải và Phó tổng giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị Ngô Thị Song Ngân cùng mua 6,15 triệu cổ phiếu.

Ông Huy, bà Ngân và ông Tuấn Anh mới được bầu vào hội đồng quản trị ngày 26/6. Cũng trong ngày này, ông Ninh Lê Sơn Hải được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc sau khi rời vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, chức vụ mà ông nắm giữ từ tháng 9/2024 sau đại hội đồng cổ đông bất thường.

Haseco tại cuối tháng 6 có tổng tài sản 338 tỷ đồng, cao hơn 22% so với đầu năm. Phần lớn trong đó ghi nhận ở tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và dư nợ cho vay ký quỹ, với giá trị lần lượt 108 tỷ đồng và 65 tỷ đồng. Công ty chứng khoán này chủ yếu đầu tư cổ phiếu trên UPCoM (46 tỷ đồng) và trái phiếu (62 tỷ đồng).

Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ gần 292 tỷ đồng lên gần 1.292 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HAC chốt phiên 26/9 tại 12.400 đồng/cổ phiếu, tăng 38% trong một quý, song thanh khoản vẫn ở mức thấp với bình quân 7.300 đơn vị/phiên.

Lai Phong

Kỷ nguyên Việt Nam: Thích nghi và tái cân bằng trong một thế giới bất thường mới
Thế giới ngày nay không còn luân phiên giữa “bình yên” và “khủng hoảng” nữa, mà tồn tại trong trạng thái biến động liên tục từ bất bình thường này đến bất bình thường khác. Trong sự thay đổi không ngừng đó, tốc độ thích nghi của nền kinh tế trở nên quan trọng hơn so tốc độ tăng trưởng.