|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của Hà Đô

07:31 | 11/07/2021
Chia sẻ
Thông qua giao dịch gom thêm 9,36 triệu cổ phiếu HDG trong phiên 5/7, Chứng khoán Bản Việt chính thức có mặt trong danh sách cổ đông lớn của Tập đoàn Hà Đô.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC - Mã: VCI) vừa cho biết đã mua thêm gần 9,36 triệu cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô nhằm gia tăng tỷ lệ nắm giữ trong phiên 5/7.

Sau giao dịch, Chứng khoán Bản Việt nâng lượng cổ phiếu HDG nắm giữ từ hơn 2 triệu lên 11,36 triệu đơn vị, tương đương 6,95% vốn tại Hà Đô, qua đó trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp bất động sản này.

Cũng trong thời gian gần đây, ông Đào Hữu Khanh, Thành viên HĐQT của Tập đoàn Hà Đô thông báo đã bán 82.000 cổ phiếu HDG trong số 500.000 đơn vị đăng ký trước đó. Giao dịch thực hiện từ ngày 17/6 đến ngày 6/7. Theo công bố thông tin của ông Khanh, lý do không thực hiện hết giao dịch là không đạt được mức giá kỳ vọng.

Trên thị trường chứng khoán, tâm lý bán tháo ở sàn HOSE những phiên gần đây dường như không ảnh hưởng nhiều đến xu hướng đi lên của cổ phiếu HDG. Thị giá mã này vừa trải qua nhịp tăng gần 6% trong một tuần, biến động ngược chiều với đà lao dốc 5,15% của VN-Index.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 5/7, ước tính Chứng khoán Bản Việt đã chi hơn 400 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu trên.

Chứng khoán Bản Việt (VCSC) trở thành cổ đông lớn của Hà Đô - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu HDG từ đầu năm 2021 đến nay. (Nguồn: VNDirect).

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.