|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chứng khoán APEC có năm thứ hai tổ chức đại hội bất thành lần 1

07:29 | 17/05/2023
Chia sẻ
Chiều (17/5), CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APEC, mã: APS) tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023 nhưng bất thành do không đủ túc số (50%).

Chứng khoán APEC tổ chức bất thành đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Ảnh: HL.

Theo ghi nhận, hết thời điểm đăng ký tham dự đại hội cổ đông, số nhà đầu tư tham gia đại hội chỉ nắm giữ 32% số cổ phần có quyền biểu quyết của Chứng khoán APEC. Do đó, đại hội không thể tổ chức.

Trong cơ cấu cổ đông của Chứng khoán APEC, duy nhất ông Nguyễn Đỗ Lăng, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc là cổ đông lớn, sở hữu hơn 11,87 triệu cổ phiếu APS, tương đương 14,3% vốn công ty. Ngoài ra, vợ ông Lăng là bà Huỳnh Thị Mai Dung nắm giữ 1,68 triệu cp, tương ứng 2,02% vốn cổ phần.

Tại đại hội cổ đông năm ngoái, Chứng khoán APEC cũng phải tổ chức đại hội lần thứ hai do lần 1 không đủ điều kiện cổ đông tham dự đạt trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong lần thứ hai (30/6/2022), có 244 cổ đông tham dự và ủy quyền, tương đương 35,19% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt quyền tham dự đại hội là 16.486 cổ đông.

Tương tự với Chứng khoán APEC, Chứng khoán SBS tổ chức đại hội cổ đông thường niên bất thành trong năm nay. Ngày 15/5 vừa qua, Chứng khoán SBS tổ chức đại hội đồng cổ đông 2023 lần thứ hai nhưng cũng không thành công do có 22 cổ đông (nắm giữ 15,21% vốn tham dự), thấp hơn so với mức tối thiểu quy định 33%. Đại hội lần ba dự kiến tổ chức ngày 5/6 tới.

Trở lại với thông tin của Chứng khoán APEC, sau năm 2022 lỗ đậm do hoạt động tự doanh, năm 2023 ban lãnh đạo công ty trình phương án kinh doanh với doanh thu 860 tỷ đồng và lãi sau thuế 229,6 tỷ đồng.

Trong năm nay, công ty lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp để cấp vốn cho các hoạt động như tự doanh, dịch vụ tài chính – chứng khoán, cung ứng vốn cho hoạt động cho vay margin. Thời gian dự kiến phát hành năm 2023 – 2024.

Hoàng Linh

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.