|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

'Chui gầm tên lửa' để được gặp Elon Musk

07:20 | 10/06/2022
Chia sẻ
Chuyện hi hữu đã xảy ra tại nhà máy của SpaceX, công ty hàng không vũ trụ thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk ở Texas (Mỹ). Theo đó, một phụ nữ phải đối mặt với các cáo buộc sau khi cô này bị cáo buộc đã xâm phạm cơ sở của SpaceX, chỉ vì cô ấy muốn nói chuyện với CEO Elon Musk.

 Rất nhiều fan cuồng tên lửa muốn tìm gặp tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: AP).

Theo thông cáo báo chí từ Cảnh sát trưởng hạt Cameron (Texas), Eric Garza, hôm 1/2, tại cơ sở Stargate của SpaceX xuất hiện một kẻ đột nhập, được xác định là một phụ nữ 20 tuổi tên là Nivea Rose Parker đến từ tiểu bang Pennsylvania.

Nhân viên an ninh SpaceX nói với các đại biểu rằng họ đã phát hiện Parker vào hôm 1/2 khi cô đang "đi lang thang" xung quanh tầng 5 của một tòa nhà công ty. Parker đã nói rằng cô ấy làm việc tại SpaceX và muốn nói chuyện với CEO Elon Musk, thông cáo báo chí của SpaceX cho biết.

Trong một cuộc điều tra sơ bộ, cơ quan điều tra phát hiện cô Parker không phải là nhân viên của SpaceX và camera giám sát cho thấy cô vào tòa nhà lúc khoảng 5h30 chiều.

Sau khi các cấp ủy tiến hành cuộc điều tra, Parker đã cố gắng chạy trốn để trốn khỏi nơi giam giữ nhưng cô đã bị bắt lại. Sau đó, Parker được đưa đến Trung tâm giam giữ Carrizales-Rucker và đang chờ xử lý.

Hiện, Parker phải đối mặt với cáo buộc trọng tội cấp độ ba vì hành hung một công chức trong khi bị bắt, cũng như các tội nhẹ Loại A khác nhau vì tội xâm phạm hình sự, trốn tránh việc bắt giữ và chống lại việc bắt giữ. 

Cơ sở của SpaceX ở phía nam Texas, gần làng Boca Chica, là nơi công ty dự định phóng tên lửa Starship của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên có người đột nhập trái phép vào khuôn viên của công ty. Cảnh sát đã đưa ra lệnh bắt giữ vào tháng 5/2021 đối với một Youtuber đã vào cơ sở SpaceX và quay cảnh mình đang đi bộ xung quanh bãi phóng, gần tên lửa Starship.

Trước đó, năm 2019, tờ Business Insider đưa tin rằng một người hâm mộ SpaceX đã bị buộc tội xâm phạm hình sự và bị bắt vì nghi ngờ đến quá gần một trong những nguyên mẫu tên lửa của công ty.

Doanh Chính