|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chuẩn bị khởi động nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, các doanh nghiệp kỳ vọng gì?

16:14 | 05/10/2017
Chia sẻ
Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam chia sẻ khó khăn với nhà máy Xơ sợi Đình Vũ là cạnh tranh về giá và việc chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. 
chuan bi khoi dong nha may xo soi dinh vu cac doanh nghiep ky vong gi
Chuẩn bị khởi động nhà máy Xơ sợi Đình Vũ, các doanh nghiệp kỳ vọng gì? (Ảnh: PVN)

Mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Đánh giá công nghệ, sản phẩm và định hướng phương án khởi động lại Nhà máy Xơ sợi (NMXS) Đình Vũ”. Buổi hội thảo có sự tham gia của nhiều đại diện các doanh nghiệp dệt may Việt Nam.

Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam Trương Văn Cẩm chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy việc giữ thuế suất thuế nhập khẩu 2% sản phẩm xơ là sự khó khăn đối với các doanh nghiệp sợi, nhưng vì NMXS Đình Vũ được đầu tư rất lớn, nằm trong kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam, nên chúng tôi cho rằng việc áp thuế nhập khẩu xơ 2% là cần thiết, đảm bảo sự phát triển bền vững, lâu dài cho ngành dệt may."

Ông đã đưa ra khó khăn thứ nhất với doanh nghiệp là giá bán sản phẩm. Giá của Đình Vũ trước đây luôn cao hơn so với giá sản phẩm cùng chủng loại nhập khẩu theo đó cạnh tranh về giá sẽ rất khó khăn.

Vấn đề thứ hai là con người, nguồn nhân lực. Ông Cẩm cho rằng, khâu chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực nắm vững thiết bị công nghệ để sản xuất tốt là khâu quan trọng nhất. Ông Cẩm đề nghị Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX) nên thuê chuyên gia vận hành mới có thể đảm bảo chất lượng và độ ổn định sản phẩm của nhà máy. Nếu được thì thuê hẳn một doanh nghiệp chuyên nghiệp vận hành toàn bộ NMXS Đình Vũ.

Hiện nay, ngành dệt may đang xuất khẩu hơn 1,1 triệu tấn sợi và nhập khoảng 900 nghìn tấn nguyên liệu/năm. Năm vừa qua, thuế thu được từ mặt hàng xơ nhập khẩu khoảng 3 triệu USD. Ông đề nghị PVTEX nên kiến nghị Nhà nước hỗ trợ một phần vốn từ nguồn thuế này. Mặt khác, lượng vốn lưu động còn lại cần “mở cửa” cho PVN vì chỉ có PVN mới đủ khả năng đầu tư cho PVTEX.

chuan bi khoi dong nha may xo soi dinh vu cac doanh nghiep ky vong gi
Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (Ảnh: PVN)

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Công ty cổ phần Tam Liên cho biết các đơn vị sản xuất sợi khu vực phía Nam đều rất mong chờ NMXS Đình Vũ hoạt động trở lại.

Ông Hoàng chia sẻ thị trường sợi miền Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của lượng xơ Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam. Trong miền Nam có một lượng khách hàng rất lớn sản xuất “hàng chợ”. Họ không cần hóa đơn đầu vào, xuất bán hàng chất lượng thấp, nên họ giảm sâu giá thành. Họ bán sợi với giá cực thấp, thậm chí chỉ ghi hóa đơn 7.000 đồng/kg, trong khi giá thành sợi thấp nhất của Việt Nam đã tới 38.000 đồng/kg. Thực tế 7.000 đồng chưa đủ tiền mua xơ nguyên liệu. Đây là sự phá giá trắng trợn khiến nhiều doanh nghiệp miền Nam đang lâm vào tình trạng khó khăn.

Bên cạnh đó, ông Cao Hữu Hiếu - Trưởng Ban Đầu tư Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT Công ty CP Vinatex Nam Định cũng mong muốn Nhà máy sớm đi vào hoạt động để ổn định đầu vào.

chuan bi khoi dong nha may xo soi dinh vu cac doanh nghiep ky vong gi Báo cáo Thủ tướng tình hình xử lý 12 dự án ngành Công thương trước ngày 30/9/2017

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công thương báo cáo tình hình xử lý; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình ...

Hoàng Kiều