|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chưa thu xếp kịp tài chính, TGĐ Đức Long Gia Lai không mua cổ phiếu nào trong số gần 9,7 triệu cp đăng ký

19:12 | 18/02/2019
Chia sẻ
Được biết, giá cổ phiếu DLG của Đức Long Gia Lai đang giao dịch ở mức thấp nhất kể từ khi niêm yết.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu DLG. Theo đó, ông Kiên không mua cổ phiếu nào trong tổng số 9,66 triệu cổ phiếu đăng ký. Thời gian giao dịch từ ngày 16/1 đến ngày 14/2. Lý do không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đăng ký là chưa thu xếp kịp tài chính.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 26/12/2018 đến 10/1/2019, ông Kiên mua vào 340.000 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký cũng là chưa thu xếp kịp tài chính.

Hiện, ông Nguyễn Trung Kiên đang sở hữu gần 2,5 triệu cổ phần, tương đương 0,82% vốn điều lệ của công ty.

Kết quả kinh doanh quý IV/2018, Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu gần 824 tỉ đồng, giảm 4,7% so với cùng kì năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 406 triệu đồng, giảm gần 23,4% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế cả năm 2018, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.928 tỉ đồng, tương đương năm 2017; lợi nhuận sau thuế 33,9 tỉ đồng, giảm 42,9% so với năm trước. Kế hoạch cả năm 2018, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu 3.200 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 140 tỉ đồng. Như vậy, công ty hoàn thành 91,5% chỉ tiêu doanh thu và 24,2% kế hoạch lợi nhuận.

Đáng chú ý, cổ phiếu DLG đang giao dịch thấp nhất kế từ khi niêm yết. Kết phiên 18/2, cổ phiếu DLG ở mức 1.270 đồng/cp.

chua thu xep kip tai chinh tgd duc long gia lai chua mua co phieu nao trong so gan 97 trieu cp dang ky
Diễn biến giá cổ phiếu DLG trong 6 tháng gần đây. Nguồn: VNDirect

Xem thêm

Hoàng Linh

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.