|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Tổng công ty 36 muốn bán 3,6 triệu cổ phiếu G36 khi giá tăng phi mã

13:54 | 09/12/2020
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Tổng công ty 36 - CTCP đăng kí bán 3,6 triệu cổ phiếu G36, dự kiến giảm tỉ lệ sở hữu xuống 6,22%.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 36 - CTCP (Mã: G36) thông báo đăng kí bán 3,6 triệu cổ phiếu G36 với mục đích chi tiêu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/12 đến ngày 7/1/2021 qua phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Hiện ông Nguyễn Văn Hiền đang sở hữu 9,6 triệu cổ phiếu G36, tương đương 9,95% vốn điều lệ. Nếu giao dịch hoàn tất, ông Hiền sẽ giảm tỉ lệ sở hữu xuống còn 6,22%. 

Ngoài ra, danh sách cổ đông lớn của G36 còn có CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc (tỉ lệ sở hữu 22,09%), Bộ Quốc Phòng (17,81%) và Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Giáp (12,95%). 

Sau nhiều năm lình xình quanh vùng 5.000 đồng/cp, giá cổ phiếu G36 bắt đầu leo dốc từ cuối tháng 9 và lập đỉnh ba năm tại 14.100 đồng/cp trong phiên 3/12. Tạm tính theo thị giá hiện tại 13.200 đồng/cp, ước tính ông Nguyễn Văn Hiền sẽ thu về khoảng 47,5 tỉ đồng từ thương vụ trên. 

Chủ tịch Tổng công ty 36 muốn bán 3,6 triệu cổ phiếu G36 khi giá tăng mạnh - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu G36 kể từ đầu năm 2020. Nguồn: Tradingview.

Tổng công ty 36 báo cáo kết quả kinh doanh thu quí III/2020 với doanh thu đạt 478 tỉ đồng, tăng 15% và lợi nhuận sau thuế gần 49 tỉ đồng, gấp 21 lần so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 9,2% lên 24,5%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp đạt 1.417 tỉ đồng doanh thu và 59 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 51% và 2.830% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

Linh Giang

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?