|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Sông Đà 1.01 (SJC) là vợ của ca sĩ Khánh Phương

16:26 | 05/07/2023
Chia sẻ
Trong bản công bố thông tin, nam ca sĩ Khánh Phương cho biết vợ của mình là bà Vũ Thị Thúy, người đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và đồng thời là người đại diện pháp luật của Sông Đà 1.01. Theo quy định, Chủ tịch HĐQT của công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên lần 2 sắp tới sẽ miễn nhiệm bà Thúy khỏi vị trí Chủ tịch.

Ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương), Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Sông Đà 1.01 (Mã: SJC) vừa có báo cáo kết quả giao dịch sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 245 triệu đồng vì mua bán "chui" cổ phiếu SJC.

Cụ thể, nam ca sĩ đã bán ra 901.520 cổ phiếu trong phiên 16/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận nhằm giảm tỷ lệ nắm giữ còn 13,1% vốn điều lệ SJC, tương ứng còn 908.576 cổ phiếu.

Còn tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của ông Phạm Khánh Phương và người có liên quan là 27,79%, trong đó CTCP Đầu tư Nam Nhật Khang - doanh nghiệp liên quan tới ông Phương nắm giữ hơn 1 triệu cổ phiếu SJC, tương ứng sở hữu 14,69% vốn điều lệ.

 Nguồn: Tổng hợp từ công bố thông tin của công ty. 

Trong bản công bố thông tin, ca sĩ Khánh Phương có vợ chính là bà Vũ Thị Thúy, người đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và đồng thời là người đại diện pháp luật SJC. Bà Thúy sinh năm 1983, đang nắm giữ chỉ 22 cổ phiếu SJC, sau khi đã bán hơn 1,6 triệu đơn vị (23,53% vốn điều lệ) vào 31/3/2023.

Ngoài ra, bà Thúy còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Nhật Nam Group), CTCP Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam, CTCP Sông Đà Invest.

Trước đó tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường diễn ra cuối năm ngoái, bà Thúy cùng chồng và ba người nữa là ông Trịnh Văn Tôn (sinh năm 1984); ông Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1982) và ông Tạ Văn Trung (sinh năm 1956) được bầu vào HĐQT SJC. Đồng thời bà Thúy cũng đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT SJC. 

 Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT được công bố là vợ của ca sĩ Khánh Phương. (Ảnh:SJC). 

Ngày 28/6 vừa qua, SJC đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 nhưng bất thành vì số cổ đông tham dự chỉ là 4 người, đại diện cho hơn 732.000 cổ phần, chiếm 10,56% số cổ phần có quyền biểu quyết và không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của luật.

Theo tài liệu họp, HĐQT dự kiến trình cổ đông miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của bà Vũ Thị Thúy, ông Nguyễn Văn Đức và ông Trịnh Văn Tôn, và bãi nhiệm ông Tạ Văn Trung khỏi HĐQT. Như vậy HĐQT chỉ còn nghệ sĩ Khánh Phương.

Như vậy, số lượng thành viên HĐQT nhiệm 2022 - 2027 cần bầu mới là 2 người, nhằm thỏa mãn số thành viên tối thiểu là 3 người như quy định tại điều lệ của công ty. Hiện tại các ứng cử viên vào HĐQT chưa được công bố trong tài liệu.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 tại Khoản 2 Điều 156 quy định, Chủ tịch HĐQT của công ty đại chúng không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Như vậy có thể hiểu rằng, việc miễn nhiệm bà Thúy nhằm đúng theo quy định của luật pháp và vị nữ lãnh đạo này vẫn là Giám đốc của SJC kiêm người đại diện pháp luật.

Nợ phải trả của SJC gấp hơn 16 lần vốn chủ sở hữu

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính mới nhất, cả năm 2022, SJC ghi nhận doanh thu đạt 6,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2021 là 45,6 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, doanh nghiệp này lỗ sau thuế gần 5,3 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 2,4 tỷ. Tính đến hết năm 2022, công ty lỗ lũy kế hơn 6,7 tỷ đồng.

Giải trình từ phía SJC, năm 2022, doanh nghiệp chỉ có hoạt động thuần về doanh thu dịch vụ vận hành nhà chung cư và có doanh thu cho thuê một số tài sản, không có doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản như năm 2021. Chính vì thế, doanh thu thuần năm 2022 giảm mạnh so với 2021.

Về công tác đầu tư, trong bối cảnh năm 2022 công ty cũng như thị trường còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy công ty không triển khai công tác đầu tư mới. 

Bước sang năm 2023, SJC đặt mục tiêu tiếp tục thúc tiến các thủ tục để khởi động lại việc xây dựng hoàn thiện dự án Vinafor. Đồng thời thời sẽ thay đổi tên thương mại của dự án thành Elite Tower.

Bên cạnh đó, đối với những dự án đã hoàn thiện phần xây dựng, công ty sẽ tiếp tục thực hiện các phần việc tồn đọng, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và quản lý các hạng mục đúng với vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Tại cuối năm 2022, tổng tài sản của SJC đạt gần 1.643 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho chiếm tới 86%, tương ứng 1.410 tỷ đồng. Các khoản phảu thu ngắn hạn là 123 tỷ đồng, chủ yếu là trả trước cho người bán ngắn hạn. Doanh nghiệp cũng dự phòng 3,7 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi. Lượng tiền mặt sở hữu gần 16 tỷ đồng.

Cuối quý IV/2022, nợ phải trả của công ty lên tới 1.549 tỷ đồng, gấp 16,4 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó công ty vay nợ ngắn hạn 527 tỷ đồng. Năm ngoái, công ty trả gần 4,5 tỷ đồng chi phí lãi vay. Ngoài ra, công ty ghi nhận doanh thu chưa thực hiện (ngắn và dài hạn) là hơn 699 tỷ đồng.

Minh Hằng

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).