|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Chủ tịch HĐQT PG Bank từ nhiệm sau 3 tháng

17:38 | 02/10/2023
Chia sẻ
Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Phi Hùng đã có đơn từ nhiệm chỉ sau ba tháng nhậm chức tại PG Bank. Dự kiến, ngân hàng sẽ bầu ra Hội đồng quản trị mới trong cuộc Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 10.

 Ông Nguyễn Phi Hùng (đứng giữa) được bầu làm Chủ tịch HĐQT PG Bank (Ảnh: PG Bank). 

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - Mã: PGB) vừa công bố đơn từ nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và xin rút khỏi vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Phi Hùng vì lý do cá nhân. Đơn từ nhiệm của ông Hùng sẽ có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.  

Ông Hùng là Chủ tịch HĐQT của PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đơn từ nhiệm, ông có viết: "Vì lý do cá nhân, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị PG Bank cho phép tôi được từ nhiệm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút khỏi vị trí Thành viên Hội đồng quản trị PG Bank nhiệm kỳ 2020-2025". 

Ông Nguyễn Phi Hùng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Học viện Công nghệ Châu Á - AIT. Ông có hơn 20 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đã đảm nhận nhiều vị trí cấp cao.

Ngày 2/11/2020, ông gia nhập PG Bank với vị trí Quyền Tổng Giám đốc và được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc từ ngày 10/12/2020. Tháng 7/2021, ông được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT PG Bank . Ông chính thức được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT PG Bank từ ngày 02/07/2023. Như vậy, chỉ sau ba tháng trên ghế Chủ tịch HĐQT, ông Hùng đã xin từ nhiệm. 

Trong những tháng qua, hàng loạt lãnh đạo cao cấp của PG Bank cũng đã gửi đơn xin từ nhiệm. Cụ thể, vào ngày 14/9, ông Nguyễn Tiến Dũng đã có đơn xin rút khỏi vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên HĐQT. 

Trước đó không lâu, ông Oliver Schwarzhaupt - Thành viên HĐQT; ông Nilesh Banglorewala - Thành viên HĐQT độc lập; ông Nguyễn Tuấn Vinh - Trưởng Ban Kiểm soát (BKS) và bà Dương Ánh Tuyết - Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã có đơn từ nhiệm. Ông Nguyễn Mạnh Hải - Thành viên HĐQT cũng đã gửi đơn từ nhiệm hồi tháng 5.

Theo PG Bank, việc phê duyệt các đơn từ nhiệm này sẽ được đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua vào ngày 23/10/2023. 

Nếu như tất cả các đơn xin từ nhiệm đều được thông qua , HĐQT PG Bank chỉ còn duy nhất một thành viên là ông Đinh Thành Nghiệp. Ban kiểm soát của PG Bank cũng sẽ chỉ còn bà Hạ Hồng Mai với vị trí thành viên BKS chuyên trách.

Ông Đinh Thành Nghiệp là người duy nhất còn lại trong HĐQT PG Bank. (Ảnh: PG Bank).

Trong ngày 15/9, ông Phạm Mạnh Thắng cựu lãnh đạo của Vietcombank, được chính thức nhận vị trí Tổng Giám đốc PG Bank, thời hạn bổ nhiệm trong 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Có thể thấy, sau khi Petrolimex thoái vốn, PG Bank đã có loạt thay đổi ở dàn lãnh đạo cấp cao từ ban quản trị đến ban điều hành. 40% vốn của PG Bank hiện đang nằm trong tay ba cổ đông tổ chức gồm CTCP Quốc Tế Cường Phát (chiếm 13,54%); CTCP Thương Mại Vũ Anh Đức (13,36%); Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Phát Triển Thương Mại Gia Linh (13,1%).

Việc thay đổi loạt thành viên trong ban lãnh đạo ngân hàng cũng không quá khó hiểu sau khi cơ cấu cổ đông của ngân hàng có sự thay đổi lớn. 

Trong tháng 7, cổ phiếu PGB từng gây chú ý khi có phiên giao dịch lịch sử với thanh khoản lớn nhất từ trước đến nay, 155 triệu cổ phiếu, tương đương gần 52% vốn cổ phần PGB, được “sang tay” thoả thuận trong phiên ngày 11/7. 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, PG Bank lãi trước thuế hơn 303 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được 57% mục tiêu sau nửa đầu năm.

Tính đến 30/6/2023, tổng tài sản của PG Bank giảm hơn 2.000 tỷ đồng còn 46.987 tỷ đồng, tương đương mức giảm 4,1% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi của khách hàng cũng giảm nhẹ 0,1% đạt 31.228 tỷ đồng.

Minh Quang

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).