|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chủ tịch Hà Nội ban hành công điện khẩn yêu cầu toàn bộ chính quyền vào cuộc, cách ly triệt để, truy tìm F0

19:19 | 21/08/2021
Chia sẻ
Chiều 21/8, Chủ tịch UBND Hà Nội ra công điện hoả tốc quyết định tiếp tục cách ly xã hội toàn thành phố đến 6h ngày 6/9, yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó", cách ly triệt để giữa người với người, nhà với nhà và từng khu phố.

Trong công điện hoả tốc ban hành chiều 21/8 về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn Thành phố.

Trong đó, người dân, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định giãn cách xã hội để phòng chống dịch tại Chỉ thị số 17, theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố.

Ông kiên quyết yêu cầu người dân "ai ở đâu thì ở đó" nhằm khống chế sự lây lan, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong thời gian giãn cách xã hội.

Lãnh đạo TP Hà Nội đề nghị mọi người dân chấp hành nghiêm và tham gia đồng hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch.

"Chính quyền các cấp, ngành đảm bảo an toàn lưu thông và cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho mọi người dân, đặc biệt các khu vực cách ly, phong tỏa, bảo đảm không để bất kỳ ai bị thiếu ăn, thiếu mặc", công điện nêu rõ.

Hà Nội cách ly xã hội đến 6/9, chính quyền đảm bảo cung ứng lương thực - Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6/9. (Ảnh: Thanh Niên).

Căn cứ diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Trung ương và TP, các tổ chức, doanh nghiệp cấp và quản lý giấy đi đường cho người lao động theo đúng quy định của TP, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đánh giá và có thể quyết định biện pháp cao hơn phù hợp thực tiễn từng địa phương để kịp thời ngăn chặn nguồn lây trong thời gian ngắn nhất.

Chính quyền các cấp và lực lượng chức năng tăng kiểm tra, kiểm soát đến từng đối tượng, từng tổ chức được phép hoạt động trên địa bàn bao gồm hoạt động tham gia giao thông, sản xuất, kinh doanh, cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; đảm bảo an toàn, chỉ được hoạt động trong khung giờ quy định; tuân thủ việc khai báo bằng mã QR Code; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì tiếp nhận ủng hộ và điều phối hàng hóa, nhu yếu phẩm, công bố đường dây nóng để xử lý kịp thời kiến nghị của người dân, đặc biệt đối với người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đôn đốc thực hiện các chính sách hỗ trợ và tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục, đề xuất bổ sung với những nhóm đối tượng vẫn còn khó khăn, vướng mắc.

Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án cao để tránh bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chỉ đạo tổ chức truy vết bảo đảm không để sót đối tượng nguy cơ cao (F1); đảm bảo khả năng thu dung điều trị 30.000 F0; triển khai phương án đáp ứng điều trị y tế gồm nhân lực, oxy y tế, các trang thiết bị, vật tư cần thiết...

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành y tế bố trí năng lực phù hợp với điều kiện của từng khu vực, từng tầng điều trị "đảm bảo khả năng chống dịch lâu dài"; tổ chức các tầng điều trị phù hợp, hiệu quả để giảm thiểu các trường hợp chuyển nặng và tử vong.

Các đơn vị nâng cao năng lực xét nghiệm, tổ chức xét nghiệm diện rộng và xét nghiệm theo kế hoạch đảm bảo an toàn, chính xác và trả mẫu trong 12 giờ với đối tượng nguy cơ cao (F1) và trong 24 giờ với các mẫu còn lại.

Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, địa phương nâng công suất, khả năng cách ly tập trung đáp ứng 70.000 chỗ cho F1; kiểm soát chặt chẽ khu cách ly tập trung, hạn chế lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly ra ngoài cộng đồng.

Hà Nội bắt đầu thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP (trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) từ 6h ngày 24/7. Thời gian qua, bên cạnh việc xét nghiệm sàng lọc tại nơi nguy cơ cao, thành phố cũng yêu cầu ngành y tế đẩy mạnh xét nghiệm người ho, sốt; qua đó, phát hiện nhiều ổ dịch nguy hiểm như ở Đông Anh, Đống Đa, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai.

Thống kê cho thấy, tính từ ngày 29/4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 2.474 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.267 và số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.207.

Ghi nhận mới nhất trong ngày 21/8, UBND quận Đống Đa đã quyết định phong toả toàn bộ hai phường Văn Chương và Văn Miếu do phát hiện 22 ca dương tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm trong cộng đồng.

Sơn Thạnh