|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chủ tịch Công ty Sona bị bắt vì ép người lao động nộp nhiều khoản phí

22:30 | 26/05/2025
Chia sẻ
Ông Nguyễn Đức Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona) bị cáo buộc sai phạm liên quan xuất khẩu lao động.

Ngày 26/5, ông Nam cùng 3 cấp dưới là Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng xuất khẩu lao động 2), Phương Trường Long (Trưởng phòng xuất khẩu lao động 3) và Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Công ty Sona và Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3) đã lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động để thực hiện sai phạm. Các doanh nghiệp này tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ, ép người lao động yếu thế (hoàn cảnh khó khăn, muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập) phải nộp thêm khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp.

Sau khi nhận tiền, doanh nghiệp để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch. Sai phạm đã gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Công ty Sona thành lập năm 1990, đã đưa hơn 50.000 lao động đi làm việc ở trên 20 nước và vùng lãnh thổ nước ngoài. Đây là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu, đào tạo lao động.

Chủ tịch Sona Nguyễn Đức Nam. Ảnh: Linh Đan

Cùng vụ án, hôm 15/5, Bộ Công an đã khởi tố ông Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long) và Nguyễn Đình Thám (Phó tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long kiêm Tổng Giám đốc Công ty JHL), Phạm Thị Hạnh (vợ ông Hưng), Đặng Thị Phương (Kế toán trưởng Công ty Hoàng Long) cùng hai nhân viên Trần Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Cẩm Anh về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Công an cho rằng từ vụ án này sẽ là lời răn đe, cảnh tỉnh về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động, kinh doanh lĩnh vực xuất khẩu lao động. Qua đó, công an cũng phát hiện, kiến nghị bịt kín những thiếu sót trong công tác quản lý Nhà nước, mang lại công bằng xã hội cho người dân.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phạm Dự

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.