|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Chủ tịch Bamboo Capital bán xong 20 triệu cổ phiếu BCR

10:21 | 25/01/2024
Chia sẻ
Lượng cổ phiếu BCR ông Nguyễn Hồ Nam giao dịch chiếm 4,35% vốn của BCG Land.

Ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG), đã thoái vốn tại CTCP BCG Land (Mã: BCR) như đăng ký trước đó.

Mục đích giao dịch là hỗ trợ công ty đầu tư vào các dự án năng lượng sạch. Phương thức đăng ký là thỏa thuận.

Ông Nam bán toàn bộ 20 triệu cổ phiếu tương đương 4,35% vốn điều lệ từ ngày 12/1 đến 16/1. Trong khoảng thời gian trên, BCR ghi nhận khối lượng thỏa thuận đạt 20,9 triệu đơn vị, tương ứng với giá trên trên 190 tỷ đồng. Theo đó, ước tính giá trị giao dịch của vị chủ tịch rơi vào khoảng 182 tỷ đồng (bình quân 9.120 đồng/cp).

Về BCG Land, thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital mới đưa cổ phiếu lên giao dịch tại UPCoM ngày 8/12/2023. Tính đến nay (24/1), BCR đã giảm giá 46%. Khối lượng giao dịch bình quân phiên khoảng 2,2 triệu dơn vị, thuộc nhóm cao nhất tại UPCoM. Thị giá đã giảm 7 trong 8 phiên gần nhất.

Diễn biến cổ phiếu từ khi đưa vào giao dịch đến 24/1. Biểu đồ: FireAnt.

Một động thái mới đây của BCG Land là dự định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence, tương đương 49% vốn điều lệ (của King Crown). Thời gian thoái vốn dự kiến diễn ra trong quý I. Giá trị chuyển nhượng chưa được quyết định. Trước đó, giá trị số vốn BCG Land góp vào là 245 tỷ đồng.

Công ty TNHH King Crown Riverside Residence được thành lập vào ngày 22/12/2022 Vốn điều lệ ban đầu 500 tỷ đồng, với hai cổ đông sáng lập là BCG Land góp 49% vốn, ông Huỳnh Thanh Nhơn góp 51% vốn.

Sau khi chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH King Crown Riverside Residence, BCG Land chỉ còn một công ty liên kết kiểm soát trực tiếp là CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gia Khang (49%), chủ đầu tư dự án King Crown Infinity Thủ Đức.

Xuân Nghĩa

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?