|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Phạm Văn Tam: Doanh số của Asanzo sụt giảm 80%, nguy cơ phá sản

15:46 | 27/08/2019
Chia sẻ
Ông Phạm Văn Tam cho biết trong thời gian này, doanh số bán hàng của Asanzo sụt giảm tới 80%, đẩy doanh nghiệp vào cảnh 'kiệt quệ, không còn đủ khả năng tài chính để kéo dài hoạt động'.

Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Asanzo - ông Phạm Văn Tam vừa gửi thư kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và lãnh đạo bộ, ban, ngành liên quan về vấn đề thời hạn kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động, quản lý thương hiệu và một số sản phẩm mang thương hiệu Asanzo.

qdi1980-copy-1532517734214761519863

Ông Tam thuyết trình với báo giới về công nghệ làm ti vi của Asanzo

Trong thư, Chủ tịch Asanzo cho biết: từ sau ngày 21/6 - là ngày bài báo đầu tiên được đăng tải trên báo Tuổi trẻ, công ty đã tiếp nhiều đoàn công tác thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành như Cục Kiểm tra sau thông quan; Cục điều tra Chống buôn lậu; Tổng cục quản lý thị trường; Ban chỉ đạo 389 quốc gia; Bộ Công an; Bộ Khoa học Công nghệ và Cục thuế TP HCM. 

Theo ông Tam, công ty đã hợp tác cung cấp toàn bộ tài liệu pháp lý, chứng từ, hợp đồng, số liệu kế toán, tài liệu liên quan đến nhãn hiệu, dây chuyền, bí mật kinh doanh và thông tin sản phẩm mang thương hiệu Asanzo cho cơ quan chức năng để có kết luận chính xác, khách quan. 

Chủ tịch Asanzo cho biết trong hai tháng tính đến nay, doanh số của công ty sụt giảm 80% so với bình thường và thị phần sụt giảm nghiêm trọng. Asanzo ước tính thiệt hại của doanh nghiệp lên tới hàng ngàn tỉ đồng. 

Doanh thu sụt giảm nhưng Asanzo cho hay vẫn duy trì trả lương cho 2.000 công nhân viên, chi phí vận hành để chờ đến ngày có kết luận điều tra để có thể sớm quay trở lại hoạt động bình thường. 

Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng 8, vẫn còn một số cơ quan tiếp tục yêu cầu Asanzo cung cấp tài liệu pháp lý, hồ sơ chứng từ, kế toán, tài chính, giấy chứng nhận về nhãn hiệu… và buộc giải trình mặc dù công ty đã cung cấp đầy đủ toàn bộ cho nhiều đoàn kiểm tra trước đó. 

Điều này khiến ông Tam và Asanzo lo ngại thời điểm ra kết luận có thể kéo dài sau ngày 30/8 - thời điểm mà Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo phải kết luận. 

"Trong tình trạng chỉ có chi mà không có thu, công ty chúng tôi lâm vào cảnh kiệt quệ, không còn đủ khả năng tài chính để kéo dài hoạt động được nữa", ông Tam nêu trong thư gửi. 

Theo Chủ tịch Asanzo, nếu đến ngày 30/8/2019 không công bố kết luận theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể doanh nghiệp sẽ buộc phải cân nhắc tạm đình chỉ hoạt động, vì không có khả năng tài chính và vấn đề phá sản là nguy cơ trước mắt; cùng với đó, công ty sẽ phải sa thải lao động hàng loạt. 

Cuối cùng ông Tam cho rằng, ông và Asanzo không thể chờ đợi thêm. Các thành viên trong công ty mong có một kết luận công tâm, khách quan và sẽ chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo pháp luật nếu có sai phạm. 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Đông A

Đừng chỉ nhìn vài tỷ USD từ ETF, dòng vốn lớn sau nâng hạng có thể nằm ngoài cổ phiếu
Theo ông Nguyễn Thành Trung, Nhà sáng lập kiêm CEO FinSuccess, tác động của nâng hạng không chỉ nằm ở vài tỷ USD vốn thụ động vào cổ phiếu. Khi Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi, dòng vốn chủ động và thị trường nợ có thể mở ra quy mô lớn hơn đáng kể.