Nền kinh tế châu Âu tiếp tục phải đối mặt với mối đe dọa mới, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/7 tuyên bố sẽ áp thuế 30% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU).
Vào đầu tuần này, Tổng thống Trump đe doạ sẽ áp đặt thuế quan thứ cấp với các nước mua hàng xuất khẩu của Nga nhằm ép buộc Moscow chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Bộ Tài chính Mỹ vừa công bố nguồn thu từ thuế hải quan trong tháng 6 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gấp 4 lần so với năm trước, lên tới 27,2 tỷ USD.
Trong một chương trình của ABC News vào cuối tuần qua, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett đã đề cập một khả năng để Tổng thống Donald Trump có thể sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Dù là siêu cường kinh tế số một thế giới, Mỹ đang gánh trên vai một núi nợ công khổng lồ và ngày càng phình to. Các chuyên gia và nhà đầu tư lo ngại rằng núi nợ sẽ biến thành “quả bom hẹn giờ”, châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng tài chính.
Theo Oxford Economics, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, Fed sẽ chỉ hành động như vậy nếu thị trường lao động đột ngột xuống dốc và nền kinh tế giảm tốc mạnh hơn dự kiến.
Nhà đầu tư đang đổ xô mua trái phiếu trong bối cảnh cổ phiếu bị bán tháo mạnh. Lần đầu tiên lợi suất 10 năm xuống dưới 5% kể từ ngày 23/9 và là mức giảm trong ngày mạnh nhất kể từ ngày 10/3/2023.