Tổng thống Trump không chỉ yêu cầu ngân hàng trung ương Mỹ giảm lãi suất mà còn phải hạ xuống còn 1%, một mức siêu thấp trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Hãy thử tưởng tượng thị trường tài chính toàn cầu sẽ như thế nào nếu khủng hoảng xảy ra và Fed không còn nắm giữ vai trò người giải cứu như trong hàng chục năm qua?
Fed được dự báo sẽ chỉ giảm lãi suất khi có đủ điều kiện kinh tế phù hợp, trong khi các ngân hàng trung ương khác có thể tiến hành hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm 2025 để hỗ trợ tăng trưởng.
Giới chức Fed đang bất đồng quan điểm về hướng đi của lãi suất. Một số người ủng hộ giảm lãi suất ngay từ tháng 7 để bảo vệ thị trường việc làm, số khác vẫn kiên quyết chờ đợi tác động của thuế quan lên lạm phát.
Các chuyên gia cảnh báo bất luận điều gì xảy ra, thị trường tài chính sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn nếu Tổng thống Donald Trump sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Trong một chương trình của ABC News vào cuối tuần qua, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett đã đề cập một khả năng để Tổng thống Donald Trump có thể sa thải Chủ tịch Fed Jerome Powell.
Theo Oxford Economics, khả năng Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 12 đang ngày càng lớn. Tuy nhiên, Fed sẽ chỉ hành động như vậy nếu thị trường lao động đột ngột xuống dốc và nền kinh tế giảm tốc mạnh hơn dự kiến.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần gây áp lực lên Chủ tịch Fed Jerome Powell, yêu cầu giảm mạnh lãi suất. Tuy nhiên, chính sách thuế quan của ông có lẽ là yếu tố lớn nhất ngăn cản Fed làm điều này.
Bộ Tài chính dụ kiến trình Quốc hội sửa Luật Đầu tư để làm rõ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.