|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19

21:32 | 18/04/2020
Chia sẻ
Chợ hoa Quảng An với hơn 300 gian hàng và tổng diện tích lên đến cả ngàn mét vuông đang phải ngừng hoạt động sau khi bệnh nhân số 243 dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đến đây 7 lần.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, hiện nay hàng trăm gian hàng tại chợ đều đóng cửa im lìm. Một số gian hàng không có cửa đã được chủ nhân tháo hết bóng đèn mang về, vài bó hoa chưa kịp bán bị bỏ lại, héo khô giữa chợ.

Trước đó ngày 6/4, Bộ Y tế thông báo ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thứ 243 là người bán hoa tại chợ, toàn bộ tiểu thương đã đóng cửa nghỉ bán và được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sau đó ít ngày.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An là nơi cung cấp hoa tươi lớn nhất tại Hà Nội, luôn nhộn nhịp cả đêm lẫn ngày nay đã vắng lặng do bệnh dịch COVID-19.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Kể từ khi có bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2, chợ hoa này đã đóng cửa.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 3.

Không còn cảnh tượng người mua, kẻ bán tập nập như trước khi có dịch bệnh.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 4.

Hàng rào sắt được đặt tại các ngả đường dẫn vào chợ, kèm theo thông báo về dịch COVID-19.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 5.

Hàng trăm tiểu thương tại đây đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 6.

Nhiều bó hoa chưa kịp bán, tiểu thương để lại ở gian hàng trong chợ Quảng An.

Chợ hoa lớn nhất Thủ đô vắng lặng kể từ khi có ca mắc COVID-19 - Ảnh 7.

Việc buôn bán hoa tại chợ tạm dừng, nhiều tiểu thương đã chuyển sang hình thức đặt hàng trực tuyến để bán hoa cho khách.

L.A