Chính phủ Anh có thể tái áp thuế các sản phẩm của Mỹ, sẵn sàng chi 2,5 tỷ bảng hỗ trợ ngành thép
Ngày 16/2, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại Jonathan Reynolds cho biết, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt mức thuế nhập khẩu cao đối với thép và nhôm của Anh, thì nước này có thể tái áp thuế đối với các sản phẩm của Mỹ, bao gồm rượu whisky, quần jean và xe máy, theo tờ Financial Times.
Chính phủ Công đảng của Thủ tướng Keir Starmer cũng cam kết dành khoản hỗ trợ lên tới 2,5 tỷ bảng Anh để thúc đẩy ngành công nghiệp thép thông qua Quỹ Tài sản Quốc gia.
Ông Reynolds cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng cho các sáng kiến giúp ngành thép phát triển bền vững trong dài hạn, chẳng hạn như lò hồ quang điện. Hiện các cuộc đàm phán về tương lai của nhà máy thép British Steel tại Scunthorpe vẫn đang tiếp tục.
Ông cũng nhấn mạnh rằng cuộc tham vấn “Kế hoạch cho ngành thép” sẽ “xem xét chi phí điện năng cho các công ty thép” nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế và khuyến khích sử dụng thép sản xuất trong nước cho các dự án như “Kế hoạch mở rộng sân bay Heathrow”.
Nguồn: Lan Hương tổng hợp giá thép trung bình tuần từ Investing, tính đến ngày 17/2.
Trước đây, các mức thuế nhắm vào hàng hóa Mỹ đã bị đình chỉ theo thỏa thuận được chính phủ Đảng Bảo thủ ký với chính quyền Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Biden vào tháng 3/2022, giúp các nhà xuất khẩu thép và nhôm của Anh tiếp cận lại thị trường Mỹ mà không bị áp thuế.
Ông Reynolds cho biết nếu ông Trump tái áp thuế của Mỹ, thỏa thuận này sẽ "không còn hiệu lực", đồng thời nói với BBC rằng "chúng tôi sẽ quay trở lại tình trạng trước đây". Ông cũng khẳng định rằng chưa có quyết định nào được đưa ra và ông không tin điều này sẽ xảy ra. Ông bày tỏ hy vọng Anh sẽ được miễn trừ thuế đối với thép và nhôm xuất khẩu sang Mỹ. "Tôi tin rằng có cơ sở để đàm phán mang tính xây dựng," ông nói.
Ông Reynolds cho biết thép mà Mỹ nhập khẩu từ Anh là loại "có tính chuyên biệt cao" – chẳng hạn như thép sản xuất tại Sheffield, được Hải quân Mỹ sử dụng để chế tạo vỏ tàu ngầm – và không có nhà cung cấp thay thế.
Bộ trưởng Thương mại Douglas Alexander cho biết, kim ngạch xuất khẩu thép của Anh sang Mỹ đạt khoảng 400 triệu bảng Anh và các mức thuế này sẽ là một "đòn giáng mạnh", nhưng Downing Street lưu ý rằng, con số này chỉ chiếm khoảng 5% tổng lượng thép xuất khẩu của Anh.
Các Bộ trưởng Anh đang nỗ lực tránh leo thang căng thẳng thương mại với Washington và tìm cách giảm thiểu xung đột trước chuyến thăm của Thủ tướng Anh - ông Sir Keir Starmer tới Nhà Trắng vào cuối tháng này.
Trong chuyến thăm, Thủ tướng Starmer sẽ tìm cách thuyết phục Tổng thống Donald Trump không chỉ miễn thuế cho thép và nhôm của Anh mà còn tránh áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại rộng hơn đối với Anh.
Ông Reynolds bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng, thuế giá trị gia tăng (VAT) – thuế bán hàng của Anh – là một loại thuế quan. "Tôi không coi VAT là một loại thuế quan," ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ cũng có thuế bán hàng. Bình luận của ông Reynolds được đưa ra khi Chính phủ tiến hành tham vấn nhằm đảm bảo tương lai dài hạn cho ngành công nghiệp thép của Vương quốc Anh, tập trung vào các vấn đề như chi phí điện cao, các hoạt động thương mại không công bằng và tái chế phế liệu kim loại.