Thay vì đánh giá một quốc gia chỉ dựa vào nền kinh tế, Chỉ số Phát triển Con người (HDI) vẽ ra một bức tranh toàn diện hơn về điều kiện sống của con người tại mỗi quốc gia thông qua ba chỉ tiêu: thu nhập, tuổi thọ và mức độ hiểu biết.
Theo báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc về Chỉ số Chính phủ điện tử 2018, Việt Nam đã tăng 1 hạng lên vị trí 88 so với lần xếp hạng trước vào năm 2016.
Vào ngày 4/4 tới, chỉ số PAPI 2016 sẽ được công bố, ghi nhận phản hồi của người dân về bộ máy chính quyền các cấp sau năm đầu nhiệm kỳ của Chính phủ mới.
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị gần 1.850 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index giảm hơn 2% sau giai đoạn giằng co quanh vùng đỉnh, thanh khoản suy yếu và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng khi áp lực chốt lời gia tăng.