|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chỉ số lòng tin tiêu dùng Mỹ cải thiện bất chấp lạm phát cao

21:01 | 02/10/2021
Chia sẻ
Khảo sát mới nhất của Đại học Michigan – Mỹ (UM) vừa được công bố ngày 1/10 cho hay, chỉ số lòng tin tiêu dùng của Mỹ đã tăng lên 72,8 trong tháng Chín, từ mức 70,3 của tháng Tám, nhưng vẫn nằm dưới mức cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát là 88,3 ghi nhận hồi tháng 4/2021.

Theo khảo sát của UM, tỷ lệ các hộ gia đình được dự kiến sẽ có sự cải thiện về tài chính trong một năm đã giảm xuống còn 30% vào tháng 9/2021, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2016; và tỷ lệ hộ gia định có điều kiện tài chính thuận lợi trong 5 năm tới giảm xuống 44%, mức thấp nhất trong 7 năm. Mức tăng trưởng thu nhập hộ gia đình dự kiến đạt 1,5%/năm vào tháng Chín.

Nhà kinh tế Richard Curtin của UM, phụ trách cuộc khảo sát trên nhận định, trong 5 tháng qua, người tiêu dùng Mỹ đã đã trở nên lo ngại hơn nhiều về tình trạng lạm phát gia tăng và tốc độ tăng lương chậm, cũng như tác động tiêu cực của chúng đến mức sống của họ.

Trong khi đó, sự thiếu hụt nguồn cung và chậm trễ trong vận chuyển hàng hóa tiếp tục khiến hoạt động tại các nhà máy của Mỹ tiếp tục gặp khó khăn. Tuy vậy, hoạt động sản xuất của nền kinh tế số 1 thế giới vẫn tăng trưởng trong tháng 9/2021.

Cuộc khảo sát của Viện Quản lý nguồn cung (ISM) công bố ngày 1/10 cho hay, chỉ số sản xuất của Mỹ đứng ở mức 61,1% vào tháng trước, cao hơn mức dự kiến của các nhà phân tích và ghi dấu tháng thứ 16 liên tiếp chỉ số này nằm trên  ngưỡng 50%, báo hiệu đà tăng trưởng.

Chỉ số việc làm tăng 1,2 điểm phần trăm, quay trở lại mức tăng trưởng 50,2%, tuy nhiên số đơn đặt hàng mới không đổi ở mức 66,7% và sản lượng công nghiệp giảm nhẹ xuống 59,4%, do hoạt động giao hàng của các nhà cung cấp chậm lại.

Báo cáo cùng ngày của Bộ Thương mại Mỹ cho hay, chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ đã tăng trong tháng 8/2021, nhưng chi tiêu được điều chỉnh theo lạm phát yếu hơn so với dự kiến, qua đó củng cố nhận định rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ chậm lại trong quý III/2021, khi số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, chi tiêu tiêu dùng, chiếm hơn 2/3 hoạt động kinh tế của Mỹ, đã phục hồi với mức tăng trưởng 0,8% trong tháng Tám, sau khi ghi nhận mức giảm 0,1% sau điều chỉnh trong tháng Bảy. Tỷ lệ lạm phát vẫn cao trong tháng 8/2021 làm tăng nguy cơ chi tiêu của người tiêu dùng bị đình trệ trong quý III nưm nay, ngay cả khi hoạt động chi tiêu đẩy mạnh hơn nữa trong tháng Chín.

Hoạt động tiêu dùng của Mỹ trong tháng Tám được thúc đẩy chủ yếu bởi nhu cầu mua hàng hóa (tăng 1,2%), phản ánh sự gia tăng chi tiêu cho thực phẩm và đồ dùng gia đình, cũng như các mặt hàng giải trí, bù đắp cho sự sụt giảm chi tiêu cho ô tô, giữa bối cảnh sự thiếu hụt chất bán dẫn trên toàn cầu khiến sản lượng ô tô giảm. 

Chi tiêu cho dịch vụ tăng 0,6% trong tháng 8/2021, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao đối với nhà ở, tiện ích và chăm sóc sức khỏe.

Michael Feroli, nhà kinh tế trưởng của JPMorgan tại New York, vẫn kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thông báo bắt đầu thu hẹp chương trình mua trái phiếu vào cuộc họp đầu tháng 11 tới, ngay cả khi triển vọng tăng trưởng kinh tế đang trở nên u ám hơn.

Minh Trang (Tổng hợp)