Khoảng 120 tấn hồ tiêu Kampot - được cấp Chỉ dẫn địa lý (GI) từ EU vào năm 2016 - đã được thu hoạch vào năm 2019 nhưng sản lượng bán ra theo cách truyền thống thông qua Hiệp hội Xúc tiến Hồ tiêu Kampot chưa tới một nửa.
Khoảng 2 tuần qua, dừa xiêm xanh Bến Tre được thương lái đến tận vườn tự hái và thu mua với giá trên 110.000 đồng/chục (12 trái), tăng 30.000 - 50.000 đồng/chục so với cách đây vài tháng.
Việc xây dựng, khai thác và quản lý càng nhiều sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý (CDĐL) càng mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho hàng nông sản, đặc biệt đối với Việt Nam, một trong các nước hàng đầu trên thế giới về xuất khẩu nông sản.
Cục trưởng Sở hữu trí tuệ Thái Lan cho biết nước này đang có kế hoạch đăng ký chỉ dẫn địa lý (GI) ở Việt Nam cho hai sản phẩm nông nghiệp, đó là me ngọt Phetchabun và nhãn sấy Lamphun.
Sau khi quy trình bù trừ, thanh toán bị hoãn trong đầu giờ chiều 27/2, nhiều công ty chứng khoán xác nhận hệ thống đã hoàn tất hạch toán. Nhà đầu tư có thể kiểm tra lại số dư và giao dịch bình thường.