|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Chân dung ứng viên vị trí Bộ trưởng Giao thông vận tải

17:17 | 25/10/2017
Chia sẻ
Sáng ngày 26/10, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc bổ nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Theo tờ trình của Thủ tướng, ứng cử viên là ông Nguyễn Văn Thể, hiện là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.
chan dung ung vien vi tri bo truong giao thong van tai
Ông Nguyễn Văn Thể - ứng viên vị trí Bộ trưởng Giao thông vận tải.

Chiều nay (ngày 25/10), Quốc hội đã miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) với ông Trương Quang Nghĩa và chức Tổng Thanh tra Chính phủ của ông Phan Văn Sáu.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng cho vị trí Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và ông Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bạc Liêu cho vị trí Tổng Thanh tra Chính phủ.

Sáng mai (ngày 26/10), Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín để phê chuẩn việc bổ nhiệm hai vị trí nhân sự mới này của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966 (51 tuổi), quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, là tiến sỹ ngành giao thông; hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Đối với vị trí Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải, ông Nguyễn Văn Thể là nhân sự không còn xa lại gì với các cán bộ, nhân viên trong ngành này. Trước khi được Bộ Chính trị phân công về làm Bí thư tỉnh ủy Sóc Trăng (tháng 10/2015), ông đã từng có hơn 2 năm làm việc ở Bộ GTVT với chức vụ là Thứ trưởng (từ 2013- 2015).

Ông Nguyễn Văn Thể tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP HCM, sau đó học tại Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Liên Xô cũ); từng lần lượt giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát thiết kế giao thông tỉnh Đồng Tháp; Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Tháp; Bí thư Huyện ủy Tân Hồng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ông Nghĩa đã bàn giao công việc tại Bộ GTVT từ hồi tháng 10 cho Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phụ trách để chuyên tâm với nhiệm vụ được giao tại Đà Nẵng.

N.Lê

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.