|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Chân dung tân Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Gelex

22:03 | 26/04/2023
Chia sẻ
Trước khi làm Chủ tịch HĐQT của Gelex, ông Nguyễn Trọng Hiền từng có 6 năm làm việc ở REE, 7 năm làm ở SCIC và ngồi ghế lãnh đạo loạt doanh nghiệp khác.

Ngay sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên sáng 26/4, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (Mã: GEX) đã công bố nghị quyết thông qua việc bầu ông Nguyễn Trọng Hiền làm Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Hoa Cương vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm sáng nay.

 Ông Nguyễn Trọng Hiền. (Ảnh: Gelex).

Đồng thời HĐQT cũng chấp thuận nguyện vọng thôi đảm nhiệm chức thành viên Uỷ ban Kiểm toán của Gelex của ông Nguyễn Trọng Hiền.

HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Lương Thanh Tùng - thành viên HĐQT không điều hành giữ chức vụ thành viên Uỷ ban kiểm toán tập đoàn.

Như vậy, cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tập đoàn gồm 5 thành viên như sau:

 Nguồn: Nghị quyết HĐQT.

Ông Nguyễn Trọng Hiền sinh năm 1976, tức năm nay 47 tuổi. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Từ tháng 4/2004 -  tháng 5/2007, ông làm Trưởng phòng Dự án Công ty TNHH Một thành viên Invest Pro. 

Sau đó, ông làm Trưởng Ban Đầu tư 2, Phó Ban Đầu tư 1 & 4 Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước SCIC từ tháng 5/2007 đến tháng 6/2014.

Tháng 5/2013 tới tháng 6/2014, ông Hiền ngồi ghế Chủ tịch HĐQT CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương.

Từ tháng 3/2017 tới tháng 12/2019, ông Hiền làm Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy điện Thác Bà. 

Ngoài ra, từ tháng 6/2014 - tháng 5/2020, ông chuyển sang làm Phó Ban Đầu tư, Giám đốc Kinh doanh kiêm Giám đốc Dự án điện gió CTCP Cơ Điện lạnh REE (Mã: REE). Tại REE, ông Hiền cũng là thành viên Hội đồng quản trị của một số công ty niêm yết khác. 

Ông bắt đầu làm việc ở Gelex với vị trí Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 8/2020 tới tháng 4/2023 và sau đó lên làm Chủ tịch.

Bên cạnh đó, ông còn làm thành viên HĐQT độc lập Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) từ tháng 4/2021 tới nay và kiêm thêm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng Gelex từ tháng 10/2021 đến nay. Trong đó, Gelex đang sở hữu trực tiếp 82,65% vốn của Hạ tầng Gelex, tỷ lệ biểu quyết là 96,71% và nắm 50,21% vốn Viglacera.

Tính tới hết năm 2022, ông Hiền sở hữu hơn 1,74 triệu cổ phiếu GEX, tương đương tỷ lệ 0,21%.

Hoàng Kiều

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).