|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chân dung Phó Tổng giám đốc VinBus được Forbes vinh danh: Startup từ năm 18 tuổi, từng giữ nhiều vị trí chủ chốt tại Lazada, Cargill Nutrition,...

17:00 | 26/05/2022
Chia sẻ
Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc DCEO VinBus là một trong 5 cái tên của Việt Nam được tạp chí danh tiếng Forbes vinh danh trong danh sách Những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022.

Mới đây, tạp chí danh tiếng Forbes đã công bố The Forbes Under 30 Asia Class Of 2022 (Những gương mặt xuất sắc dưới tuổi 30 tại châu Á năm 2022). Danh sách năm nay bao gồm 300 gương mặt tiêu biểu trong nhiều hạng mục khác nhau.

Năm nay, Việt Nam cũng góp mặt 5 đại diện, trong đó đáng chú ý có ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc DCEO VinBus .

Theo mô tả trên Forbes, VinBus là nhà cung cấp hệ thống giao thông công cộng đầu tiên ở Việt Nam sử dụng xe buýt điện. Hiện VinBus đang vận hành các loại xe buýt do VinFast, công ty ô tô thuộc Tập đoàn Vingroup sản xuất.

VinBus khai trương dịch vụ của mình tại TP Hà Nội vào năm 2021. Trong hành trình phát triển của đơn vị, ông Nguyễn Văn Thanh chính là một trong những nhân tố nổi bật đóng góp vào thành công chung tính đến thời điểm hiện tại của VinBus.

“Ông Nguyễn Văn Thanh (Thanh Nguyễn) là một trong những nhà lãnh đạo trẻ nhất tại Vingroup, gia nhập VinBus từ năm 2019 và tập trung phát triển hệ thống cung cấp các phương tiện di chuyển với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận”, theo Forbes.

Khởi nghiệp từ sớm, từng nắm giữ nhiều vị trí cấp cao

Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc VinBus. (Ảnh: Thanh tra).

Thành tích của ông Thanh Nguyễn trước khi gia nhập VinBus cũng là cực kỳ đáng nể. Theo trang LinkedIn cá nhân, ông Thanh Nguyễn, sinh năm 1992, từng nhận được các chứng chỉ danh tiếng như MCSE của Microsoft, Chương trình phát triển mạng lưới doanh nhân trẻ (Thailand Campus) của trường Thammasat University, Tinh thần kinh doanh trong nền kinh tế mới nổi của HarvardX (sáng kiến học tập trực tuyến của Đại học Harvard thông qua edX) và PreMBA của trường Kinh doanh Harvard.

Ông Thanh sớm bộc lộ niềm đam mê khởi nghiệp khi đã dấn thân vào việc đầu tư, khởi nghiệp công ty may mặc ở tuổi 18. Trên con đường sự nghiệp của mình, ông từng đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt cao cấp tại các công ty trước khi về với VinBus.

Cụ thể, ông Thanh từng giữ vị trí quản lý Kho Vận tại Cargill Nutrition (một tập đoàn tư nhân toàn cầu có trụ sở tại Mỹ, được thành lập từ năm 1865); founder startup giao hàng thương mại điện tử Sietutoc Express; Quản lý vận hành Lazada Logistics; Phó Tổng giám đốc E-Logistics SpeedLink (một thành viên của tập đoàn ITL Group); Mentor và nhà đầu tư thiên thần vào dự án Edu2Review cũng như thành viên hội đồng quản trị một công ty logistics nội địa khác. 

Hành trình với VinBus

Ông Thanh Nguyễn gia nhập VinBus từ năm 2019 và hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc. Khi VinBus khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Việt Nam, ông đã chia sẻ rằng đây là cột mốc quan trọng, hiện thực hóa quyết tâm của TP Hà Nội và Tập đoàn Vingroup trong việc giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông, mang đến trải nghiệm xanh, tiện nghi cho người dân.

Theo chia sẻ của ông Thanh, để trở thành nhân viên của VinBus, ngoài yêu cầu bằng cấp chuyên môn, Vinbus yêu cầu cao về kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất của đội ngũ Tài xế, tiếp viên.

Cụ thể, tài xế Vinbus phải có Giấy phép lái xe hạng E, ít nhất 2 năm kinh nghiệm lái xe 45 chỗ trở lên. Ưu tiên người có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, dịch vụ; có kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng tốt; chịu được áp lực công việc cao và tinh thần kỷ luật cao.

Đặc biệt, ngoài đáp ứng về bằng cấp, trước khi chính thức bước vào công việc, tài xế, tiếp viên sẽ phải trải qua khóa đào tạo 10 ngày và kỳ thi sát hạch tay nghề gồm lý thuyết và thực hành được thực hiện đánh giá rất gắt gao với số điểm phải đạt từ 8/10 trở lên.

VinBus là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam vận hành xe buýt điện. (Ảnh: Thanh Niên).

Theo giới thiệu từ website chính thức, VinBus là thương hiệu vận tải hành khách công cộng thuộc Tập đoàn VinGroup, được thành lập vào ngày 25/4/2019 với tổng số vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

VinBus vận hành theo mục đích phi lợi nhuận, với mục tiêu hành đầu là góp phần xây dựng nền giao thông công cộng xanh văn minh, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn đô thị tại Việt Nam.

Tính đến thời điểm tháng 4, có tổng cộng 10 tuyến bus sử dụng xe buýt điện VinBus đang được vận hành, trong đó có 6 tuyến bus trả phí và 4 tuyến miễn phí. Tuyến bus mới nhất được VinBus đưa vào vận hành là tuyến E07 đi từ Long Biên – Bờ Hồ đến khu đô thị Vinhomes Smart City. Tuyến xe buýt điện E07 có tần suất hoạt động 20 phút/chuyến, thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày với giá vé 7.000 đồng/lượt.

 

Cùng khoảng thời gian trên, VinBus cũng vinh dự khi được đón tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper và Phái đoàn Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trải nghiệm xe buýt điện của VinBus. Trước đó, trong chuyến thăm thực hiện các cam kết của Việt Nam tại COP26 (Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021), phái đoàn Ủy ban châu Âu do Phó Chủ tịch Điều hành Frans Timmermans dẫn đầu cũng đã có dịp trải nghiệm xe điện của VinFast và xe buýt điện đầu tiên của hãng do VinBus vận hành tại Hà Nội.

Doanh Chính