|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Chân dung hãng dược muốn trả 10 tỷ đồng mời Hồ Văn Cường làm đại diện: Thành lập tháng 8/2021, vốn điều lệ vài tỷ đồng

14:33 | 15/10/2021
Chia sẻ
Hãng dược phẩm Hoàng Hường đăng ký thành lập vào tháng 8/2021, vốn điều lệ 6 tỷ đồng.

Liên quan đến những lùm xùm gần đây của ca sĩ Hồ Văn Cường, một công ty dược phẩm tên Hoàng Hường tại Hà Nội đã ngỏ ý mời nam ca sĩ hợp tác làm đại sứ hình ảnh với mức cát xê 2 tỷ/năm và hợp đồng kéo dài trong 5 năm liên tiếp. Đáng chú ý, nhãn này cũng khẳng định sẽ thanh toán trước một năm ngay khi ký hợp đồng.

Thậm chí, công ty này còn tuyên bố rằng: "Bất kỳ hãng nào trả giá mời Hồ Văn Cường bao nhiêu, dược phẩm Hoàng Hường sẵn sàng trả cao hơn 1 tỷ so với họ. Trân trọng mời Hồ Văn Cường về bằng được."

Theo tìm hiểu của chúng tôi, CTCP Dược phẩm Hoàng Hường có trụ sở chính tại tầng 6, số 36 Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

Thông tin trên cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho biết, doanh nghiệp này chỉ mới đăng ký kinh doanh vào ngày 19/8/2021. Vốn điều lệ là 6 tỷ đồng, ông Phạm Thành Phương nắm giữ 90%, tương đương 5,4 tỷ đồng. Hai người còn lại là Tô Văn Tưởng và Nguyễn Thị Hằng Trang cùng chia nhau 10% cổ phần, mỗi người nắm giữ 5%, tương đương 300 triệu đồng.

Đại gia dược phẩm trả 10 tỷ đồng mời Hồ Văn Cường làm đại diện từng bị rút giấy phép kinh doanh - Ảnh 1.

Dược phẩm Hoàng Hường gây chú ý khi tuyên bố trả cát xê lên tới 10 tỷ đồng cho Hồ Văn Cường. (Đồ hoạ: Thuỳ Trang).

Theo tìm hiểu của người viết, tài khoản mạng xã hội Hoàng Hường (Nha khoa thẩm mỹ) có tích xanh - là nơi đăng tải thông tin muốn nhận Hồ Văn Cường làm đại diện thương hiệu cho Dược phẩm Hoàng Hường, trước đó cũng từng quảng cáo cho Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident.

Năm 2019, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident đã bị Sở Y Tế Hà Nội thu hồi giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh vào ngày 4/9. Lý do là công ty này sử dụng nhân sự chưa được Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám, chữa bệnh và thay đổi điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế so với thời điểm thẩm định cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Trong quyết định nêu rõ Nha khoa Hoàng Hường không được thực hiện khám chữa bệnh từ ngày 4/12/2019 và phải nộp bản gốc giấy phép về Sở Y tế. Theo ghi nhận của báo Tuổi trẻ thủ đô vào tháng 7/2020, nha khoa này vẫn ngang nhiên hoạt động. 

Đáng chú ý, bà Hoàng Hường - người được cho là chủ chuỗi đầu tư Nha khoa Hoàng Hường trước đây từng có những phát ngôn không đúng sự thật về từ thiện miền Trung.

Ngày 24/10/2020, một video đăng tải trên Fanpage của Nha khoa thẩm mỹ Hoàng Hường ghi lại hành trình từ thiện tại huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) của bà Hoàng Hường. Trong đoạn video, bà Hường đã bày tỏ sự thất vọng và cho rằng những hình ảnh lũ lụt tại miền Trung là do ra bờ sông quay. 

Ngay sau đó, dư luận Quảng Bình đã vô cùng phẫn nộ với hành vi thêu dệt, lan truyền thông tin không đúng sự thật của bà Hoàng Hường. Sở Thông tin Truyền thông (TTTT) tỉnh Quảng Bình cũng đã lên tiếng về vụ việc của bà Hoàng Hường.

Phía Quảng Bình cho hay thông tin mà bà Hoàng Hường phát ngôn là không đúng sự thật, gậy ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người dân cũng như công tác khắc phục hậu quả lũ lụt của chính quyền và nhà hảo tâm. Sở TTTT Quảng Bình đã phối hợp với cơ quan chức năng TP Hà Nội để xem xét, xử lý vụ việc.

Thùy Trang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.