|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO Binance tiết lộ lý do cho Elon Musk vay 500 triệu USD, luôn ủng hộ tỷ phú giàu nhất thế giới trong mọi trường hợp

08:21 | 08/05/2022
Chia sẻ
CEO sàn tiền ảo lớn nhất thế giới Binance cho biết Elon Musk là người bạn lâu năm, vì vậy kể cả khi CEO Tesla không có kế hoạch kinh doanh nào cho Twitter thì ông vẫn sẵn sàng cho bạn mình vay 500 triệu USD.

Việc tiếp quản Twitter của tỷ phú Elon Musk là câu chuyện dài kỳ và không hề đơn giản. Đầu tiên, ông thuyết phục Phố Wall để có thể vay vốn. Giờ đây, ông đã thuyết phục thêm những người bạn, đồng thời cũng là những nhà đầu tư để có thể vay thêm tiền, phục vụ cho tham vọng biến Twitter trở thành “quảng trường kỹ thuật số” trên thế giới, theo Financial Times.

Theo một hồ sơ mới được tiết lộ trong tuần qua, Elon Musk cho biết đã vay được 7,14 tỷ USD, biến thương vụ mua lại Twitter trở thành một trong những giao dịch sử dụng đòn bẩy lớn nhất. Những nhà đầu tư mới nhất bao gồm các nhân vật có tiếng ở Phố Wall và Thung lũng Silicon, những người đã kiếm được hàng tỷ USD nhờ doanh nhân người Nam Phi.

Nhà đồng sáng lập Oracle kiêm thành viên hội đồng quản trị Tesla, Larry Ellison, đã cam kết cho vay 1 tỷ USD, trong khi công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia cũng cam kết khoản vay 800 triệu USD và Vy Capital có trụ sở tại Dubai cung cấp khoản vay 700 triệu USD. Rất nhiều người tỏ ra vui mừng khi cho CEO Tesla vay tiền.

Bảng danh sách được công bố cho thấy khả năng cũng như tài thuyết phục của Elon Musk trong việc gọi vốn, cũng như chứng minh rằng các nhà đầu tư có niềm tin lớn vào tầm nhìn của tỷ phú người Nam Phi.

Changpeng Zhao (trái) là một trong những người mới nhất cho Elon Musk vay tiền mua Twitter. (Ảnh: Cointribune).

Khả năng của CEO Tesla

Khi Elon Musk công bố lời đề nghị vào cuối tháng 4, Twitter cho biết ông sẽ trả 21 tỷ USD bằng nguồn vốn cá nhân, trong khi 25,5 tỷ USD còn lại được ông đi vay, bao gồm khoản vay ký quỹ 12,5 tỷ USD bằng cổ phiếu Tesla.

Lúc đầu, Elon Musk cố gắng thu hút các nhà đầu tư cổ phần tư nhân lớn. Sau một số cuộc trò chuyện, đa số những đơn vị được Elon Musk liên hệ, ngoại trừ Brookfield Asset Management, đều không chắc chắn với kế hoạch của CEO Tesla.

Theo các nguồn tin, vấn đề chính trong thương vụ này nằm ở sự thiếu rõ ràng xung quanh kế hoạch đại tu nền tảng có trụ sở tại San Francisco của Elon Musk, cũng như việc họ không có khả năng gây ảnh hưởng thực sự đối với doanh nhân người Nam Phi

Sau đó, Elon Musk đã tiếp cận những người bạn tỷ phú lâu năm của mình. Cách được ông quảng cáo rất đơn giản: Elon Musk đã giúp họ kiếm hàng tỷ USD, và giờ là lúc họ quay lại trả ơn cho tỷ phú người Nam Phi.

Khoảng 1,5% cổ phần của Ellison trong Tesla đã giúp ông kiếm được 10 tỷ USD. Nhà quản lý quỹ Ron Baron, người sở hữu quỹ Baron Capital Management đã kiếm được hơn 7 tỷ USD kể từ lần đầu tiên ủng hộ nhà sản xuất ô tô vào năm 2014, cũng đã cho Elon Musk mượn 100 triệu USD trong thương vụ mua lại Twitter.

Khoản tiền vay được sẽ giúp giảm phần nợ của giá thầu, đặc biệt là khoản vay ký quỹ của Musk, hiện đã giảm một nửa xuống còn 6,25 tỷ USD. Tổng hợp sau khi vay được tiền từ những người bạn, phần vốn chủ sở hữu mà Elon Musk bỏ ra đã lên tới 27,25 tỷ USD

Việc giảm quy mô khoản vay ký quỹ, được đảm bảo bằng cổ phiếu Tesla, sẽ giúp Elon Musk giảm bớt một số áp lực. Kể từ khi ông tiết lộ cổ phần của mình trong Twitter, giá cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô điện Tesla đã giảm 25% so với mức giảm 10% của chỉ số S&P 500 tiêu chuẩn.

“Bất kỳ ai đang nắm giữ cổ phiếu Tesla sẽ cảm thấy yên tâm hơn đôi chút khi Elon Musk đã giảm khoản vay ký quỹ của mình”, theo các nguồn tin thân cận với thương vụ Twitter – Elon Musk.

Các nhà đầu tư mua "tầm nhìn" của Elon Musk

Ngay cả khi mượn được thêm tiền, Elon Musk vẫn cần khoảng hơn 20 tỷ USD để hoàn tất giao dịch mua lại.

CEO Tesla đã bán số lượng cổ phiếu Tesla có giá trị khoảng 8,5 tỷ USD vào tháng trước, thứ được ông dùng để mua lại Twitter. Tính đến hết phiên giao dịch 5/5, lượng nắm giữ 9,6% cổ phần của ông tại Twitter có giá trị khoảng 3,7 tỷ USD.

Không rõ liệu Elon Musk dự định tiếp tục huy động vốn từ đâu. Tuy nhiên, thông qua các khoản vay mới nhất, tỷ phú người Nam Phi đã chứng minh bản thân có khả năng thu hút các nhà đầu tư.

Các khoản đầu tư của các công ty đầu tư mạo hiểm bao gồm Sequoia, DFJ và Andreessen Horowitz một phần được thúc đẩy bởi niềm tin vào Musk và thành tích của ông tại các dự án liên doanh khác.

Ben Horowitz, nhà đồng sáng lập Andreessen Horowitz, cho biết công ty đầu tư vì họ tin tưởng vào “sự xuất chúng của Elon Musk”. Trong khi đó, Sequoia cho biết Musk đã có “cơ hội thúc đẩy sự đổi mới sản phẩm có ý nghĩa giúp khai thác toàn bộ tiềm năng của Twitter như một nền tảng toàn cầu kết nối thế giới”.

Josh Raffaelli, đối tác quản lý tại Brookfield Growth, chi nhánh liên doanh của nhà quản lý tài sản, đã viết trên LinkedIn: “Chúng tôi rất vui khi một lần nữa có thể hỗ trợ Elon. Nguồn vốn đã được đảm bảo”.

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã cam kết cho Elon Musk vay 500 triệu USD. Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao cho biết khoản đầu tư được thúc đẩy bởi niềm tin vào Musk như một doanh nhân có tầm nhìn xa, phù hợp với các mục tiêu của ông cho Twitter và mong muốn tích hợp công nghệ tiền điện tử vào nền tảng truyền thông xã hội.

“Chúng tôi là bạn bè từ lâu. Khi nghe tin Elon Musk đang tìm kiếm các nhà đầu tư và hỏi tôi có quan tâm không, tôi đã trả lời có. Elon Musk chưa có kế hoạch nào cho Twitter. Chẳng có gì giống một kế hoạch kinh doanh được đưa ra. Vậy nên tôi nghĩ đó không phải một cuộc thương lượng", CEO Binance cho biết.

 

Lãnh đạo Binance nói thêm rằng khoản tiền cho Elon Musk vay giống như “một tấm séc trắng”. Elon Musk có thể tùy ý làm bất kỳ điều gì và ông Changpeng Zhao sẽ luôn ủng hộ người bạn của mình.

Quốc Anh