|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

CEO 5 công ty công nghệ lớn nhất nước Mỹ phải ra điều trần trước Quốc hội

10:18 | 17/02/2023
Chia sẻ
Sự vụ liên quan đến việc tự do ngôn luận trên các nền tảng big tech.

CEO Apple, Tim Cook. (Ảnh: Benzinga).

Chủ tịch Uỷ ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đã gửi giấy triệu tập tới giám đốc điều hành của năm công ty công nghệ lớn Mỹ, yêu cầu cung cấp thông tin về cách họ kiểm duyệt nội dung trên các nền tảng trực tuyến, theo WSJ.

Động thái này nằm trong kế hoạch của Đảng Cộng Hoà tại Hạ viện nhằm xem xét các mối liên hệ giữa chính quyền ông Biden và các công ty công nghệ cũng như các mạng xã hội, trước nghi vấn liệu rằng họ có kiểm duyệt nội dung đúng quy trình về các vấn đề như chính sách COVID-19 để không đi ngược quan điểm của Nhà Trắng hay không.

Giấy triệu tập đã được gửi tới Mark Zuckerberg của Meta Platforms Inc., Sundar Pichai của Alphabet Inc., Satya Nadella của Microsoft Corp., Tim Cook của Apple Inc. và Andy Jassy của Amazon.com Inc.

Một số công ty công nghệ cho biết họ đã làm việc với hội đồng tư pháp. 

Kate Frischmann, phát ngôn viên của Microsoft cho biết: “Chúng tôi đã bắt đầu soạn thảo tài liệu, làm việc với ủy ban và cam kết làm việc một cách thiện chí”. Người phát ngôn của Meta - công ty sở hữu Facebook và Instagram, Andy Stone, nói rằng họ “đã bắt đầu soạn thảo các tài liệu theo yêu cầu của ủy ban và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai”.

Đại diện các công ty khác đã nhận được giấy triệu tập không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. 

Trong khi đó, Twitter được mua bởi tỷ phú Elon Musk vào năm ngoái đã không bị nhắc tên trong lần này. Từ khi đổi chủ, Twitter được đánh giá là thân thiện hơn với những tiếng nói bảo thủ. 

Ông Jordan, một đảng viên Đảng Cộng hòa ở Ohio, người đứng đầu Uỷ ban Tư pháp đã yêu cầu các công ty xuất trình tài liệu và thông tin liên lạc trước ngày 23/3. Lần đầu tiên ông Jordan yêu cầu những tài liệu này là vào năm ngoái trước khi đảng Cộng Hòa chính thức chiếm đa số và hiện ông đang thúc giục hơn nữa với tư cách là Chủ tịch.

Từ lâu, Đảng Cộng Hòa cho rằng các công ty công nghệ đã hạn chế khả năng tiếp cận của công chúng với những quan điểm bảo thủ, đồng thời ngăn họ tiếp cận cử tri qua các nền tảng mạng xã hội. 

Trong khi đó, các đảng viên Đảng Dân Chủ lại phản bác rằng nỗ lực này mang tính đảng phái, đồng thời lên tiếng bảo vệ một số quyết định của các công ty công nghệ trong việc sàng lọc nội dung như một cách để ngăn chặn thông tin sai lệch về COVID-19 hoặc các thông tin khác.

Ông Jordan khuyến khích các công ty công nghệ đi theo sự tiên phong của Twitter, công ty dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk đã làm việc với các nhà báo để cung cấp các tài liệu nội bộ có tên là “Twitter files” - tài liệu nói về quyết định tạm thời hạn chế chia sẻ các bài báo của New York Post về con trai của Tổng thống Biden, Hunter Biden, ngay trước cuộc bầu cử năm 2020, cũng như quyết định của Twitter về việc cấm Tổng thống khi đó là Donald Trump khỏi nền tảng này hai ngày sau vụ tấn công Điện Capitol, vào ngày 6/1/2021.

Elon Musk đã cho phép ông Trump quay lại nền tảng Twitter, nhưng hiện tại vị cựu Tổng thống này vẫn chưa có hoạt động trở lại. Meta cũng đã cấm ông Trump trên Facebook và Instargram nhưng gần đây đã khôi phục quyền truy cập vào tài khoản cho ông.

Trong một phiên điều trần vào tuần trước, trước Ủy ban Giám sát Hạ viện, các cựu giám đốc điều hành của Twitter cho biết họ đã sai lầm khi hạn chế phạm vi tiếp cận của các bài báo về Hunter Biden trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, nhưng bác bỏ khẳng định của Đảng Cộng Hòa rằng có động cơ chính trị liên quan.

Nhiều đảng viên Cộng Hòa đã đặt câu hỏi liệu các giao dịch kinh doanh của Hunter Biden, bao gồm cả việc phục vụ trong hội đồng quản trị công ty năng lượng Ukraine Burisma, có ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ trong thời gian cha ông là phó tổng thống hoặc tổng thống hay không. Wall Street Journal chưa tìm thấy bằng chứng Tổng thống Biden liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của con trai ông.

Đức Huy