|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Casino đổ về miền Trung

20:54 | 13/09/2018
Chia sẻ
Hàng loạt điểm casino đã và đang mở ra dọc theo bãi biển miền Trung. Các hoạt động casino thực tế đã sớm xuất hiện tại Đà Nẵng.
casino do ve mien trung

Nếu lấy Đà Nẵng làm tâm điểm và vẽ một vòng tròn trong bán kính 40km, hàng loạt casino đã hoạt động và đang hình thành dự kiến sẽ biến khu vực duyên hải miền Trung trở thành địa điểm sôi động của dịch vụ casino.

Các hoạt động casino thực tế đã sớm xuất hiện tại Đà Nẵng, cung cấp đầy đủ dịch vụ với các máy đánh bạc, bàn chia bài và các trò chơi khác, nhưng chỉ cho phép người nước ngoài và công dân Việt Nam có hộ chiếu nước ngoài vào casino.

Dạo một vòng biển miền Trung, có thể thấy hiện tại đơn vị chiếm ưu thế là Crown International Club, nằm trong khách sạn Crowne Plaza Hotel có công suất 535 phòng. Nằm gần Crown International là Club 99 tại Furama Resort, trung tâm casino điện tử cung cấp các máy đánh bài tự động và hoạt động theo quy định hiện hành, chỉ cho phép du khách nước ngoài tham gia. Một địa điểm casino tương tự khác là khách sạn One Opera ở trung tâm Đà Nẵng.

casino do ve mien trung
Lagula Lăng Cô.

Trong số này, Crown International Club từ lâu đã được coi là một trong những casino thành công nhất tại Việt Nam. Crown International Club có sàn chơi game chính với khoảng 122 máy đánh bạc và 22 bàn chia bài. Thế nhưng, vị trí của Crown International Club sẽ bị thách thức bởi các đối thủ cạnh tranh quyết liệt hơn. Xu hướng phát triển các dự án phức hợp bao gồm các khách sạn, khu nghỉ dưỡng kết hợp sòng bạc cũng đang nhanh chóng mở rộng trên bờ biển miền Trung, trong và xung quanh thành phố Đà Nẵng, kéo dài từ Hội An đến Huế.

Từ Đà Nẵng đi về phía Nam khoảng 30km là dự án Hoiana (Nam Hội An), khu nghỉ dưỡng casino sẽ khai trương trong năm tới. Đây là dự án được phát triển bởi Suncity Holdings và liên doanh giữa VinaCapital Group và Chow Tai Fook (Hongkong), sở hữu 165ha dọc theo 3km bờ biển. Có tổng vốn đầu tư công bố là 4 tỉ USD, giai đoạn 1 sẽ bao gồm 1 khách sạn New World Hotel (1.176 phòng) và Rosewood Residences (100 căn), sân golf và sòng bạc (140 bàn).

Đến giai đoạn 2 vào năm 2023 sẽ bao gồm thêm khách sạn, công viên nước, trung tâm bán lẻ. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy dự án này đang lỡ nhịp tiến độ vì chủ đầu tư chưa thể sớm hoàn tất các thủ tục.

Trong khi đó, từ Đà Nẵng đi ngược lên phía Bắc chưa đầy 40km là khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, đã đi vào vận hành từ tháng 3.2013 với tổng diện tích 280ha dọc theo bãi biển 3km. Khu nghỉ dưỡng này hiện đang vận hành 2 khách sạn 5 sao là Banyan Tree và Angsana, chuỗi bất động sản nghỉ dưỡng, sân golf chuẩn quốc tế, spa, trung tâm hội nghị, các tiện ích nhà hàng và giải trí.

casino do ve mien trung

Theo Nghị định về kinh doanh casino mới đây được Chính phủ ban hành sau gần 10 năm nghiên cứu, người Việt lần đầu được chấp thuận vào chơi tại các điểm kinh doanh casino trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian thí điểm là 3 năm.

Nghị định này cũng nêu rõ các dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino chỉ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương. Vốn đầu tư tối thiểu 2 tỉ USD, có các hạng mục tối thiểu kèm theo là khách sạn, khu dịch vụ, du lịch, thương mại, vui chơi giải trí, trung tâm tổ chức hội nghị.

Sau khi chính thức nhận giấy phép đầu tư và kinh doanh casino mới đây, Laguna Lăng Cô tăng vốn đầu tư từ 875 triệu USD lên con số 2 tỉ USD, ước tính phát triển thêm 1.300 phòng đến năm 2021. Laguna Lăng Cô hiện đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để khỏi động giai đoạn 2 của dự án, bao gồm cả hoạt động casino.

Tuy nhiên, thực tế casino là một phần kế hoạch phát triển trong bản quy hoạch tổng thể của toàn khu nghỉ dưỡng này, hiện mới chỉ khai thác được khoảng 1/3, dự kiến sẽ tăng quy mô hiện tại lên 2-3 lần trong 5 năm tới. Theo đại diện của Laguna Lăng Cô, mô hình phát triển của khu nghỉ dưỡng này đi theo hướng cung cấp đa dịch vụ, không chỉ thu hút đối tượng du khách chơi casino, mà còn chơi golf và nhiều loại hình giải trí khác. Phân khúc khách hàng mục tiêu nhắm đến cũng sẽ khác vì mô hình này khác biệt với hướng đầu tư cao tầng tại Hoiana và Crown International.

Trong khi đó, Crown International cho biết sẽ tiếp tục mở rộng thêm một tòa tháp nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng lên. Sau khi hoàn thành, tổng thể dự án sẽ cung cấp khoảng 1.100 phòng khách sạn và các tiện ích giải trí khác.

casino do ve mien trung

Với các trung tâm casino hiện có và sắp có, cuộc đua trong thị trường khai thác dịch vụ giải trí casino sắp bước vào một giai đoạn phát triển mới và lớn hơn nhiều. Sự gần gũi về địa lý sẽ khiến cho cuộc đua mô hình kinh doanh casino và khách sạn thêm phần hấp dẫn hơn, và về tổng thể, sẽ giúp khu vực duyên hải miền Trung nói riêng và Đà Nẵng cất cánh. Sự cạnh tranh trong ngành casino khắp châu Á cũng đang nóng lên.

Macau, trung tâm casino lớn nhất thế giới, xây dựng nhiều khu nghỉ mát kèm casino, Hàn Quốc và Philippines cũng đang tăng cường mở rộng hoạt casino. Các nước khác như Singapore cũng cạnh tranh trong lĩnh vực này. Doanh thu casino bùng nổ ở Macau đã tạo ra tài sản khổng lồ cho các nhà khai thác sòng bài như Suncity. Nhưng với các luật lệ quản lý chặt chẽ hơn và việc thiếu không gian mở rộng hoạt động ở Macau, khiến các nhà điều hành casino đang cố gắng mở rộng ra nước ngoài, trong đó có Việt Nam.

Theo JLL khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, không chỉ là yếu tố giúp gia tăng động lực phát triển cho thị trường du lịch nghỉ dưỡng, ngành công nghiệp casino cũng hưởng lợi nhiều từ du lịch. Triển vọng của ngành du lịch, nghỉ dưỡng tại Việt Nam sẽ tiếp tục có nhiều bước phát triển hơn nữa trong tương lai và đây chính là điều kiện thuận lợi để ngành kinh doanh casino có điều kiện phát triển. Global Gaming Business nhận định, ngành kinh doanh này có thể được mở rộng tại một số điểm trong tương lai tại phía duyên hải miền Trung bởi hiện nay khu vực này vẫn chưa được khai thác nhiều.

Xem thêm

Thiên Phong