|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

CapitaLand sẽ mua dự án Somerset Metropolitan West Hanoi

16:30 | 21/06/2021
Chia sẻ
Nếu thương vụ tại dự án Somerset Metropolitan West Hanoi hoàn tất, danh mục đầu tư của CapitaLand tại Việt Nam sẽ tăng lên 31 dự án và phủ tại 10 thành phố.
CapitaLand hoàn tất thâu tóm tổ hợp căn hộ ở khu Tây Hà Nội  - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Somerset Metropolitan West Hanoi. (Ảnh: CapitaLand).

Theo công bố mới nhất của CapitaLand, đơn vị này vừa ký kết thỏa thuận mua lại hai dự án bất động sản tại Paris (Pháp) và Hà Nội (Việt Nam) với tổng giá trị 210 triệu SGD.

Thương vụ này được ký kết giữa Ascott Serviced Residence Global Fund (Quỹ đầu tư tư nhân của Ascott - đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú thuộc sở hữu của CapitalLand) và Qatar Investment Authority (Quỹ đầu tư Quốc gia Quatar), qua đó nâng tổng tài sản quỹ Ascott đang quản lý lên khoảng 8 tỷ SGD (hơn 5,9 tỷ USD).

Trong đó, dự án nhóm CapitalLand muốn mua lại tại Hà Nội là tổ hợp 364 căn hộ Somerset Metropolitan West Hanoi. Dự án này nằm ở khu Tây Hà Nội, gần một số cơ quan chính phủ, cách Trung tâm Hội nghị Quốc gia 10 phút lái xe, cách sân bay Nội Bài 30 phút di chuyển. Somerset Metropolitan West Hanoi dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào năm 2024.

Ông Kevin Goh, Giám đốc Điều hành mảng dịch vụ lưu trú của CapitaLand cho biết: "Việc mua lại hai dự án tại Paris và Hà Nội là động thái nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú của CapitaLand trên toàn cầu".

Tại Paris, khách sạn có tên Gambetta Paris được kỳ vọng sẽ là cơ sở kinh doanh đầu tiên của Ascott ở châu Âu dưới thương hiệu Lyf, sau khi thương vụ hoàn tất. Khách sạn gồm 139 căn hộ nằm gần các phòng trưng bày, rạp phim, quán cà phê, nhà hàng,...

Với việc mua lại hai dự án nói trên, Ascott sẽ có tổng cộng 16 khách sạn Lyf với hơn 3.100 căn hộ tại 13 thành phố ở 9 quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương và Châu Âu và Ascott Serviced Residence Global Fund sẽ sở hữu 8 dự án bất động sản với 1.700 căn hộ. 

Trong đó, có 5 dự án đang hoạt động là Ascott Sudirman Jakarta (Indonesia), Citadines Islington London (Anh), La Clef Champs-Élysées Paris (Pháp), lyf Funan Singapore (Singapore) và Quest NewQuay Docklands Melbourne (Úc). Một dự án dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2022 là Citadines Walker North Sydney (Úc).

Riêng tại Việt Nam, dự án Somerset Metropolitan West Hanoi sẽ nâng danh mục đầu tư của Ascott lên hơn 7.600 căn hộ, với 31 dự án bất động sản tại 10 địa phương trên cả nước. 

Ngoài các khu vực trung tâm là TP HCM và Hà Nội, Ascott còn có bất động sản tại Bình Dương, Cam Ranh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hạ Long, Hội An, Nha Trang và Vũng Tàu.

Hoàng Huy