|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Cảnh sát Pháp yêu cầu chính phủ cấp đủ khẩu trang để thi hành nhiệm vụ phong tỏa toàn quốc

22:15 | 19/03/2020
Chia sẻ
Do tình trạng thiếu thốn vật dụng y tế cơ bản để chống dịch COVID-19, công đoàn cảnh sát Pháp kêu gọi các thành viên không kiểm tra xe của dân và từ chối thi hành nhiệm vụ nếu không có đủ khẩu trang và đồ bảo hộ.

Khi dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, các nước lần lượt công bố những biện pháp nghiêm ngặt đối với công chúng, trong khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực đối phó khủng hoảng y tế lớn nhất từ đại dịch cúm năm 1918.

Sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra lệnh phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần, một biện pháp chưa từng có tiền lệ trong thời bình, Bộ trưởng Nội vụ tuyên bố chính phủ sẽ không do dự trong việc kéo dài các biện pháp hạn chế trong trường hợp cần thiết.

Cảnh sát Pháp yêu cầu chính phủ cấp đủ khẩu trang để thi hành nhiệm vụ phong tỏa toàn quốc - Ảnh 1.

Người dân ở thủ đô Paris của Pháp đổ xô về các vùng nông thôn sau khi chính phủ ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Ảnh: Reuters

"Chúng ta chỉ có một mục tiêu là giành chiến thắng trogn cuộc chiến với COVID-19", Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner nới với đài phát thanh Euro 1 hôm 19/3.

Khoảng 100.000 cảnh sát đã tỏa ra khắp nước Pháp để thực thi lệnh phong tỏa. Người dân chỉ có thể ra khỏi nhà để mua thực phẩm, tới chỗ làm, tập thể dục hoặc đi chữa bệnh. Lệnh cấm đã dẫn đến làn sóng di cư ồ ạt từ Paris về các vùng nông thôn.

Ở khắp nơi trên nước Pháp, cảnh sát dùng loa phóng thanh để kêu gọi người dân rời khỏi các bãi biển trong bối cảnh tuần ấm áp đầu tiên trong năm kéo mọi người ra khỏi nhà.

Những người ra khỏi nhà phải mang theo một văn bản để giải thích lí do họ di chuyển nếu không muốn nhận giấy phạt. 

Bộ trưởng Christophe Castaner thông báo rằng, trong vòng 24 giờ qua, cảnh sát đã kiểm tra vài chục nghìn người và giao hơn 4.000 vé phạt.

Hôm 19/3, cảnh sát, bác sĩ và công chúng phê phán chính phủ vì tình trạng thiếu khẩu trang y tế, găng tay và các đồ bảo hộ khác.

Không chỉ Pháp, các nước châu ÂU cũng đang cố gắng tăng công suất sản xuất khẩu trang y tế, do nguồn cung từ Italy và Đức trở nên nhỏ giọt.

Một y tá làm việc ở Bệnh viện Pitie Salpetriere tại Paris kể với Reuters rằng các vật dụng cơ bản như khẩu trang và nước khử trung tay đều thiếu, trong khi bệnh viện là tuyến đầu trong cuộc chiến với dịch.

"Chính quyền yêu cầu một số nhân viên y tế khỏe mạnh làm việc mà không có đồ bảo hộ. Thật sốc quá", nữ y tá nói.

Nhiều cảnh sát làm nhiệm vụ gác trạm kiểm soát cũng phàn nàn về tình trạng thiếu đồ bảo hộ. Công đoàn của cảnh sát kêu gọi các thành viên không kiểm tra các phương tiện cơ giới hoặc từ chối làm nhiệm vụ tiếp xúc gần với người dân nếu không có đủ khẩu trang và đồ bảo hộ.

Nhạc Phong