Dự án Thành phố thông minh và Tiết kiệm năng lượng Việt Nam (SEECP) do ADB đề xuất có vốn đầu tư dự kiến hơn 67 triệu USD (tương đương hơn 1.560 tỷ đồng).
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ được giao làm chủ đầu tư lập quy hoạch điều chỉnh và mời gọi đầu tư đối với KCN Ô Môn diện tích 500 ha và KCN Vĩnh Thạnh 900 ha.
Sau đề xuất xây thành phố thông minh gần sân bay Long Thành (Đồng Nai), Tập đoàn Sovico tiếp tục đề xuất đầu tư khu đô thị mới hơn 900 ha tại TP Cần Thơ.
Giai đoạn 2020 - 2025, TP Cần Thơ dự báo nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở là 48.696 tỷ đồng, trong đó, vốn từ nguồn ngân sách nhà nước khoảng 6.434 tỷ đồng.
Khu công nghiệp Ô Môn và khu công nghiệp Bắc Ô Môn được đưa khỏi quy hoạch, đồng thời khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và khu công nghiệp Vĩnh Thạnh được đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tại TP Cần Thơ.
Qua kiểm tra 9 dự án, cơ quan chức năng TP Cần Thơ phát hiện có 4 dự án chủ đầu tư có thực hiện huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng đất nên vi phạm huy động vốn không đúng qui định; 5 dự án chủ đầu tư không thừa nhận có thực hiện huy động vốn nhưng thực tế đã có thực hiện giao dịch mua bán.
Thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ, TP Cần Thơ quyết định thu hồi dự án của Công ty CP đầu tư và phát triển Nguyễn Kim vì giao đất không qua đấu giá và chậm tiến độ.
Sau khi Cần Thơ thống nhất, huỷ một phần biên bản xử phạt hành chính và trả lại 20 viên kim cương đã thu giữ cho tiệm vàng Thảo Lực, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Trương Quang Hoài Nam – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ.
Khu công nghiệp hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản tọa lạc tại phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn khu công nghiệp xanh.
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Cần Thơ cho rằng, trong vụ bán 100 USD bị phạt 90 triệu đồng, nếu chủ tiệm vàng không mua thì chẳng có chuyện gì xảy ra.