|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cãi sếp trên mạng, nhân viên Twitter bị Musk sa thải

15:36 | 15/11/2022
Chia sẻ
Một vài người đã không ngại chỉ trích tỷ phú Elon Musk về cách ông điều hành Twitter và điều này phải đánh đổi bằng công việc của họ.

Kể từ khi Elon Musk tiếp quản Twitter, mạng xã hội nãy đã chứng kiến hàng loạt đợt sa thải và từ chức. Tỷ phú Elon Musk cho biết đây là cách ông tối ưu và cắt giảm chi phí cho Twitter nhằm đạt mục tiêu thoát lỗ. Tuy nhiên, một vụ sa thải mới đây lại không liên quan đến lý do trên mà lại là chuyện cá nhân.

Theo đó, Elon Musk đăng tweet đã sa thải một kỹ sư của Twitter có tên Eric Frohnhoefrer sau khi ông này tranh cãi qua lại với vị tỷ phú trên Twitter. Câu chuyện bắt đầu vào hôm 13/11, khi Elon Musk đăng tweet xin lỗi vì Twitter bị chậm ở nhiều quốc gia. Ông cũng cho biết rằng hiệu suất kém là do ứng dụng thực hiện hơn 1.000 lệnh gọi thủ tục từ xa để tải dòng thời gian về trang chủ. Theo The Verge, Elon Musk ngụ ý ứng dụng đã phải liên hệ với các máy chủ khác rất nhiều lần và chờ phản hồi cho từng yêu cầu.

 Tỷ phú Elon Musk và một nhân viên Twitter đấu khẩu qua lại. (Ảnh chụp màn hình).

Sau đó, Eric Frohnhoefer, một kỹ sư đã làm việc 6 năm tại Twitter cho bộ phân Android đã lên tiếng phủ nhận và cho rằng nhận xét của Elon Musk là không chính xác. 

Theo Frohnhoefer, Twitter thực sự không thực hiện các cuộc gọi thủ tục từ xa. Thay vào đó, khi ứng dụng khởi động, nó thực hiện khoảng 20 yêu cầu nền. Dường như để làm rõ dòng tweet ban đầu của mình, Musk đã trả lời: “Việc bạn không nhận ra rằng có tới 1200 ‘microservices’ được gọi khi ai đó sử dụng ứng dụng Twitter là điều không tốt.”

Frohnhoefer lại không đồng ý, tweet rằng “số lượng cần thiết để tạo dòng thời gian trên trang chủ gần 200.” Hai người sau đó liên tục cự cãi nhau qua Twitter.

Elon Musk đã hỏi Frohnhoefer rằng nhân viên này đã làm gì để khắc phục tình trạng Twitter bị chậm trên Android. Phản hồi cuối cùng của Elon Musk có vẻ như muốn ngụ ý Frohnhoefer nên đưa những lo ngại của mình về dòng tweet của Elon Musk vào Slack để bàn luận nội bộ thay vì công khai "chỉnh" Elon Musk công khai. Kết cục của chuyện này là việc Eric Frohnhoefer bị sa thải. Tỷ phú Elon Musk đã xác nhận điều này trên Twitter.

Eric Frohnhoefer vẫn chưa phản hồi The Verge về việc liệu anh ấy đã được nhóm nhân sự của Twitter liên hệ hay đã nghe động thái chính thức nào ngoài dòng tweet của Elon Musk hay chưa. Trả lời Forbes, Eric Frohnhoefer cho biết chỉ sau 5 giờ, Twitter đã vô hiệu hóa quyền của kỹ sư này khỏi máy tính của công ty, nhưng anh ấy đã không nghe bất kỳ thông tin chính thức nào về việc bị sa thải. 

Theo The Verge, nếu Elon Musk thực sự sai về cách thức hoạt động của Twitter, thì đây không phải là lần đầu tiên. Vào hôm 13/11, ông đăng tweet rằng Twitter là “trình điều khiển nhấp chuột lớn nhất trên Internet cho đến nay” - điều này vô tình đụng chạm tới Google và Facebook.

Người dùng Twitter cũng sử dụng Birdwatch, một tính năng cho phép bạn chỉ ra thông tin sai lệch trên trang web, để sửa lỗi cho Elon Musk. Trước đó, Elon Musk cũng đã từng bị Birdwatched dưới dòng tweet của ông về giá insulin. Sau đó, anh ấy đã xóa dòng tweet đó.

Về phần bản thân Frohnhoefer, anh ấy đã tweet rằng “thật là ngu ngốc” khi đối đầu với Elon Musk theo cách mà anh ấy đã làm, mặc dù anh ấy có vẻ không quá lo lắng về việc bị sa thải. Anh ấy đã được khuyến khích nộp đơn xin việc tại các công ty khác. 

Elon Musk than phải làm việc quá nhiều

Sự lo ngại của các nhà đầu tư Tesla khi Elon Musk tiếp quản Twitter đã thành hiện thực. Mới đây, tỷ phú Elon Musk đã than phiền ông phải đảm nhận nhiều hơn mức cần thiết. “Tôi có quá nhiều việc phải làm, đó là điều chắc chắn,” Elon Musk cho biết vào hôm 14/11 trong lần xuất hiện tại B20 Indonesia.

“Tôi đang làm việc hết sức mình có thể, từ sáng đến tối, 7 ngày/tuần", Elon Musk nói qua video phát đi từ trụ sở của Twitter. Vài giờ sau, Elon Musk đã tweet rằng ông đã ở lại trụ sở Twitter cả đêm và sẽ làm việc, ngủ ở đó cho đến khi tổ chức ổn định.

 Tỷ phú Elon Musk than phiền làm việc phá nhiều. (Ảnh chụp màn hình).

“Tôi còn có Tesla,” tỷ phú Elon Musk tiếp tục tweet và nói rằng ông sẽ tham gia cùng nhà sản xuất ô tô trong tuần này. Giá cổ phiếu Tesla đã giảm gần một nửa kể từ khi Elon Musk tiết lộ đã mua cổ phần của Twitter vào đầu tháng 4.

Lịch trình làm việc hiện tại của Elon Musk gợi nhớ đến cách ông nói về khoảng thời gian địa ngục mà Tesla bắt đầu sản xuất chiếc xe đầu tiên, Model 3. Vào thời điểm đó, Elon Musk cho biết ông đã cắm trại tại nhà máy của nhà sản xuất ô tô ở Fremont, California, ngủ trên đi văng hoặc dưới bàn làm việc.

Tỷ phú Elon Musk đã sa thải các giám đốc điều hành của Twitter, loại bỏ gần một nửa số nhân viên. Trong bài phát biểu đầu tiên trước nhân viên vào tuần trước, ông cho biết khả năng phá sản là có thể xảy ra nếu Twitter không bắt đầu tạo ra nhiều tiền mặt hơn. 

Trong cuộc họp với B20, tỷ phú Elon Musk tiết lộ địa điểm của ông bị mất điện. Hiện, Elon Musk đang điều hành Twitter, Tesla và Space X. Ông cũng thành lập công ty đường hàm The Boring Company và nhà phát triển chip não Neuralink Corp.

“Thành thật mà nói, số lượng mà tôi tự hành hạ bản thân mình là cấp độ tiếp theo,” Elon Musk nói. 

Thùy Trang