|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Các tập đoàn viễn thông Anh có thể bị phạt nặng nếu vi phạm qui định về sử dụng thiết bị của Huawei

04:17 | 25/11/2020
Chia sẻ
Anh đang đầu tư hàng tỉ bảng để triển khai mạng 5G và băng thông rộng gigabit trên toàn quốc, nhưng các lợi ích chỉ có thể thành hiện thực nếu hoàn toàn tin tưởng vào tính bảo mật và tính ổn định của các hệ thống mạng.
Các tập đoàn viễn thông Anh có thể bị phạt nặng nếu vi phạm quy định về sử dụng thiết bị của Huawei - Ảnh 1.

Chính phủ Anh đã cấm các nhà mạng mua và lắp đặt thiết bị mới của Huawei trong các mạng 5G.

Các công ty viễn thông tại Anh có thể bị phạt lên đến 100.000 bảng (133.000 USD) mỗi ngày nếu không tuân thủ các qui định về việc loại bỏ dần thiết bị của tập đoàn công nghệ Huawei khỏi mạng 5G.

Chính phủ Anh ngày 24/11 đã đệ trình lên Quốc hội Dự luật Viễn thông nhằm trao thêm cho chính phủ những quyền hạn mới để tăng cường các tiêu chuẩn bảo mật của mạng viễn thông và loại bỏ mối đe dọa từ các nhà cung cấp rủi ro cao. 

Theo đó, chính phủ có thể ra các chỉ thị, hướng dẫn và áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với việc các công ty viễn thông sử dụng hàng hóa, dịch vụ hoặc thiết bị chức năng từ các nhà cung cấp có rủi ro cao.

Các công ty viễn thông không thực hiện các nghĩa vụ hoặc không tuân theo các hướng dẫn về việc lựa chọn các nhà cung cấp rủi ro cao có thể bị phạt lên tới 10% doanh thu và trong trường hợp tiếp tục vi phạm là 100.000 bảng mỗi ngày.

Cơ quan Truyền thông (Ofcom) sẽ được giao nhiệm vụ giám sát và đánh giá mức độ an ninh, an toàn của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

Phát biểu về dự luật, Bộ trưởng Kĩ thuật số, Văn hóa, Truyền thông và Thể thao Anh Oliver Dowden cho biết, Anh đang đầu tư hàng tỉ bảng để triển khai mạng 5G và băng thông rộng gigabit trên toàn quốc, nhưng các lợi ích chỉ có thể thành hiện thực nếu hoàn toàn tin tưởng vào tính bảo mật và tính ổn định của các hệ thống mạng. 

Dự luật có tính đột phá này sẽ mang lại cho Vương quốc Anh một trong những chế độ an ninh viễn thông nghiêm ngặt nhất trên thế giới và cho phép thực hiện hành động cần thiết nhằm bảo vệ các hệ thống mạng của mình.

Theo các nhà phân tích, dự luật này sẽ là khung pháp lí quan trọng cho Chính phủ Anh trong việc thực hiện kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào “các nhà cung cấp rủi ro cao”, trong đó có Huawei, trong cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này. 

Hồi tháng Bảy, Chính phủ Anh đã cấm các nhà mạng viễn thông của Anh mua và lắp đặt thiết bị mới của Huawei trong các mạng 5G từ cuối năm nay và đến năm 2027 phải thay thế toàn bộ các thiết bị của Huawei đã được lắp đặt.

Nguyễn Đình Thư