Các nhà đầu tư nước ngoài rút lượng vốn lớn khỏi Ấn Độ do COVID-19

Đồng rupee của Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Hãng thông tấn PTI ngày 29/3 đưa tin, trong tháng Ba này, các nhà đầu tư nước ngoài đã rút một lượng tiền lớn khỏi thị trường vốn Ấn Độ do lo ngại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu.
Các chuyên gia thị trường cho biết việc phong tỏa diễn ra tại nhiều nơi trên thế giới đã làm các nhà đầu tư nước ngoài thận trọng.
Dữ liệu lưu ký cho thấy, từ ngày 2 đến ngày 27/3 vừa qua, lượng tiền được rút ra khỏi thị trường Ấn Độ là hơn 1.120 tỷ rupee (khoảng 15,5 tỷ USD), trong đó 593,77 tỷ rupee từ cổ phiếu.
Nhà phân tích tại công ty Morningstar Ấn Độ Himanshu Srivastava, đánh giá việc Ấn Độ phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày đã làm đình trệ các hoạt động sản xuất và kinh doanh và điều này có thể làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước.
Ông Srivastava cũng cho rằng những lo ngại rằng kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục suy thoái kéo dài đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài lảng tránh các thị trường mới nổi như Ấn Độ.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

TRỰC TIẾP