|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các đế chế công nghệ phình to đến mức vốn hoá của Apple, Microsoft, Amazon,... vượt GDP nhiều quốc gia trên thế giới

14:19 | 11/07/2021
Chia sẻ
Giá trị vốn hoá của các công ty công nghệ không ngừng phình to trong vài năm trở lại đây song quy mô thực sự của các công ty này không dễ để "tưởng tượng".

Thông qua khả năng thâm nhập sâu thị trường, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ cung cấp thông minh và tích cực chuyển sản phẩm, Apple,Microsoft, Amazon và Google đều đã vượt qua cột mốc giá trị vốn hoá 1,5 nghìn tỷ USD.

Để dễ dàng hình dung về quy mô một số công ty công nghệ lớn, một nghiên cứu mới đây của Mackeeper đã so sánh giá trị vốn hoá của nhiều công ty công nghệ với GDP của các quốc gia trên thế giới.

Dù vậy, cần lưu ý rằng, mặc dù việc so sánh những con số này lá rất thú vị, cần hiểu rõ rằng chúng đại diện cho những vấn đề khác nhau. 

Trong đó, vốn hoá thị trường là tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp, được xác định bằng giá thị trường của cổ phiếu nhân với số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành còn GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hoá và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kì nhất định (thường là một năm).

Loạt so sánh cho thấy quy mô 'khổng lồ' của các công ty công nghệ - Ảnh 1.

(Ảnh: visualcapitalist, Việt hoá: Thái Sơn)

Nếu như vốn hoá của Apple tương đương với GDP năm của một quốc gia, quốc gia này có thể nằm trong nhóm G7.

Ở mức định giá 2,1 nghìn tỷ USD, giá trị vốn hoá của Apple lớn hơn GDP của 96% số lượng quốc gia, bao gồm Ý, Brazil, Canada và Nga. Thực tế, chỉ có 7 quốc gia trên thế giới có GDP lớn hơn vốn hoá Apple.

Loạt so sánh cho thấy quy mô 'khổng lồ' của các công ty công nghệ - Ảnh 2.

(Ảnh: visualcapitalist, Việt hoá: Thái Sơn)

Microsoft có thể là "quốc gia" giàu có thứ 10 trên thế giới nếu vốn hoá của nó tương đương GDP hàng năm một quốc gia. Với định giá thị trường 1,9 nghìn tỷ USD, Microsoft "giá trị hơn" GDP của một số quốc gia lớn như Brazil, Canada, Nga và Hàn Quốc.

Loạt so sánh cho thấy quy mô 'khổng lồ' của các công ty công nghệ - Ảnh 3.

(Ảnh: visualcapitalist, Việt hoá: Thái Sơn)

Tất cả các "ông lớn" công nghệ đều hưởng lợi từ COVID-19 theo một cách nào đó, nổi bật nhất trong số này là Amazon. Khi xu hướng mua sắm trực tuyến tăng mạnh, giá trị vốn hoá của Amazon cũng tăng lên theo tỷ lệ thuận.

Loạt so sánh cho thấy quy mô 'khổng lồ' của các công ty công nghệ - Ảnh 4.

(Ảnh: visualcapitalist, Việt hoá: Thái Sơn)

Có thời điểm giá trị vốn hoá của Facebook vượt mốc 1 nghìn tỷ USD và Facebook là công ty đại chúng trẻ nhất trên thế giới đạt được thành tích này. Ở vốn hoá 939 tỷ USD, giá trị Facebook cũng lớn hơn GDP của khá nhiều quốc gia như Hà Lan, Ả-rập Xê-út và Thổ Nhĩ Kỳ.

Nam Khánh