|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Các công ty quản lý tài sản tư lớn nhất thế giới cần xóa nợ cho các nước nghèo

23:45 | 26/05/2021
Chia sẻ
Báo cáo của Mạng lưới Nợ và Phát triển châu Âu (Eurodad), một nhóm gồm 50 tổ chức phi chính phủ, cho rằng nên buộc các công ty quản lý tài sản tư lớn nhất thế giới xóa nợ cho các nước nghèo để những nước này có thể ứng phó với đại dịch và tránh những bất ổn lớn.
Các công ty quản lý tài sản tư lớn nhất thế giới cần xóa nợ cho các nước nghèo - Ảnh 1.

Các công ty quản lý tài sản tư lớn nhất thế giới cần xóa nợ cho các nước nghèo. (Ảnh: Reuters).

Báo cáo của Mạng lưới Nợ và Phát triển châu Âu (Eurodad), một nhóm gồm 50 tổ chức phi chính phủ, cho rằng nên buộc các công ty quản lý tài sản tư lớn nhất thế giới xóa nợ cho các nước nghèo để những nước này có thể ứng phó với đại dịch và tránh những bất ổn lớn.

Trong khi chính phủ các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới đã nhất trí hoãn thanh toán nợ cho các nước có thu nhập thấp theo Sáng kiến hoãn thanh toán nợ (DSSI), các chủ nợ tư nhân vẫn nhận thanh toán trừ các nước như Argentina, Ecuador, Liban, Belize và Zambia, những nước đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ.

Báo cáo trên cảnh báo nợ gây ra các vấn đề về y tế, xã hội, chính trị và kinh tế. Theo báo cáo, gần 550 trái phiếu mà 62 quốc gia thu nhập thấp và trung bình phát hành trong lĩnh vực tư có tổng nợ gốc là 691 tỷ USD và sẽ có mức lãi 330 tỷ USD trong 5 năm tới.

Trong 25 chủ nợ lớn nhất của số nợ trên, đứng đầu là các công ty quản lý tài sản của Mỹ là BlackRock Inc, PIMCO và AllianceBernstein.

Với BlackRock, công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới, việc hủy tổng cộng số nợ lĩnh vực tư 18,7 tỷ USD của các nước tham gia DSSI sẽ tương đương với một người có giá trị tài sản ròng 65.904 USD tại Mỹ bị mất 15 USD.

AllianceBernstein, JPMorgan Chase và Amundi có sự hiện diện đáng chú ý tại khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara, nơi mà vấn đề nợ nhức nhối nhất.

Eurodad cho biết, việc thanh toán khoản vay bổ sung 70-80 tỷ USD trong năm ngoái và năm nay cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ bị ảnh hưởng khi các nước nói trên đối mặt với nghĩa vụ thanh toán nợ tư nhân 85 tỷ USD trong năm 2024 và 2025, hơn gấp đôi mức 35 tỷ USD đáo hạn năm nay.

Lê Minh