|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Các án phạt kỷ lục từ chính phủ khiến nhiều ông trùm Trung Quốc 'bay màu' khỏi top 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới

13:45 | 08/04/2022
Chia sẻ
Giới tỷ phú công nghệ Trung Quốc đã trải qua một năm đầy sóng gió, trái với những gì mà các đồng nghiệp tại Mỹ đã làm được

Năm nay tiếp tục được đánh giá là một năm đầy biến động, có cả khó khăn lẫn cơ hội mới đối với ngành công nghệ. Chỉ số Nasdaq Technology 100 đã không thể duy trì mức cao nhất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giảm 12% vào năm 2022.

Bên cạnh đó, việc bán tháo cổ phiếu công nghệ ở Trung Quốc đã đẩy Hang Seng Tech Index của Hong Kong giảm 20% tính đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên, giống với phần còn lại của nền kinh tế toàn cầu, ngành công nghệ cũng đang “đứng ngồi không yên” do lo ngại về hệ lụy từ cuộc xung đột Nga – Ukraine.

Theo ước tính của Forbes, ngành công nghệ đã tạo ra 332 tỷ phú USD trong năm nay, giảm so với 365 người trong năm 2021. Đây là ngành nghề có nhiều tỷ phú thứ ba trên thế giới, sau tài chính và đầu tư, với 393 tỷ phú và sản xuất, với 337 tỷ phú.

Nhìn chung, các tỷ phú công nghệ hiện đang nắm giữ khối tài sản ròng trị giá khoảng 2.100 tỷ USD, giảm so với mức 2.500 tỷ USD trong năm 2021, mặc dù vậy con số này vẫn cao hơn tổng giá trị tài sản ròng của bất kỳ ngành nghề nào khác trên thế giới.

Có một điều vẫn không hề thay đổi qua từng năm, đó là sự thống trị của những tỷ phú công nghệ ở top đầu danh sách tỷ phú thế giới. Năm nay cũng không phải ngoại lệ. Có tới 6/10 người giàu nhất thế giới được Forbes xếp hạng xuất thân từ ngành công nghệ, bao gồm nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates, hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin, nhà sáng lập Oracle Lary Ellison và cựu giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer.

Thị trường chứng khoán hạ nhiệt chắc chắn đang làm tổn thương đến ngành công nghệ, nhưng có một lý do khác giải thích một phần cho sự sụt giảm của các tỷ phú công nghệ.

Forbes đã thay đổi phương pháp phân loại các ông trùm truyền thông xã hội, chuyển những người như CEO Meta Mark Zuckerberg hay người đồng sáng lập Snapchat Evan Spiegel và Bobby Murphy sang lĩnh vực truyền thông và giải trí thay vì công nghệ để phản ánh tốt hơn cách các công ty mà họ điều hành. Chính điều này đã góp phần khiến tổng giá trị tài sản ròng mà các tỷ phú công nghệ nắm giữ trong năm nay giảm xuống.

Tuy nhiên, yếu tố lớn nhất tác động đến hầu hết tỷ phú công nghệ được Forbes đề cập phải là việc chính quyền Bắc Kinh thắt chặt quy định với hàng loạt công ty công nghệ lớn của nước này, qua đó khiến rất nhiều ông trùm công nghệ Trung Quốc lao đao. Năm ngoái, trong số 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới, có tới 9 cái tên đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, con số này trong năm 2022 chỉ là ba người.

Jack Ma (Phải) và Ma Huteng (Trái) là những tỷ phú Trung Quốc hiếm hoi còn xuất hiện trong top 20 tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới năm nay. (Ảnh: Economic Times).

Dưới đây là danh sách cụ thể những tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới năm 2022, theo Forbes:

Jeff Bezos

Giá trị tài sản ròng: 171 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Amazon

Quốc tịch: Mỹ

Bill Gates

Giá trị tài sản ròng: 129 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Microsoft

Quốc tịch: Mỹ

Larry Page

Giá trị tài sản ròng: 111 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Alphabet (Công ty mẹ của Google)

Quốc tịch: Mỹ

Sergey Brin

Giá trị tài sản ròng: 107 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Alphabet (Công ty mẹ của Google)

Quốc tịch: Mỹ

Larry Ellison

Giá trị tài sản ròng: 106 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Oracle

Quốc tịch: Mỹ

Steve Ballmer

Giá trị tài sản ròng: 91,4 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Microsoft

Quốc tịch: Mỹ

Michael Dell

Giá trị tài sản ròng: 55,1 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Dell Technologies

Quốc tịch: Mỹ

McKenzie Scott

Giá trị tài sản ròng: 43,6 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Amazon

Quốc tịch: Mỹ

Ma Huteng

Giá trị tài sản ròng: 37,2 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Tencent

Quốc tịch: Trung Quốc

Shiv Nadar

Giá trị tài sản ròng: 28,7 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: HCL Technologies

Quốc tịch: Ấn Độ

William Lei Ding

Giá trị tài sản ròng: 25,2 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Netease

Quốc tịch: Trung Quốc

Jack Ma

Giá trị tài sản ròng: 22,8 tỷ USD

Nguồn thu nhâp chính: Alibaba

Quốc tịch: Trung Quốc

Eric Schmidt

Giá trị tài sản ròng: 22,1 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Alphabet

Quốc tịch: Mỹ

Jensen Huang

Giá trị tài sản ròng: 20,6 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Nvidia

Quốc tịch: Mỹ

Laurene Powell Jobs & gia đình

Giá trị tài sản ròng: 16,4 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Apple, Disney

Quốc tịch: Mỹ

Mike Cannon-Brookes

Giá trị tài sản ròng: 15,3 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Atlassian

Quốc tịch: Australia

Pavel Durov

Giá trị tài sản ròng: 15,1 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Telegram

Quốc tịch: Nga

Scott Farquhar

Giá trị tài sản ròng: 15,1 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Atlassian

Quốc tịch: Mỹ

Robert Pera

Giá trị tài sản ròng: 14,6 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Ubiquiti Networks

Quốc tịch: Mỹ

David Duffield

Giá trị tài sản ròng: 12,9 tỷ USD

Nguồn thu nhập chính: Workday

Quốc tịch: Mỹ

Quốc Anh