|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Bưu chính Mỹ nối lại dịch vụ từ Trung Quốc và Hong Kong

07:08 | 06/02/2025
Chia sẻ
USPS đã huỷ bỏ quyết định tạm ngừng vận chuyển bưu kiện từ Trung Quốc và Hong Kong ban hành trước đó.

 

Nhân viên Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) làm việc. (Ảnh: Reuters).

Hôm 5/2, Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) thông báo họ sẽ tiếp tục tiếp nhận thư và bưu kiện từ Trung Quốc và Hong Kong. Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi USPS tuyên bố sẽ tạm ngừng dịch vụ từ hai khu vực đó.

“USPS và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới đang hợp tác chặt chẽ để triển khai một cơ chế thu thập hiệu quả đối với các mức thuế quan mới áp lên Trung Quốc nhằm đảm bảo ít gián đoạn nhất đối với việc giao nhận hàng”, cơ quan này viết trong thông báo mới.

Trước đó, vào cuối ngày 4/2, USPS cho biết họ sẽ ngừng vận chuyển bưu kiện từ Bưu điện Trung Quốc và Hong Kong “cho đến khi có thông báo mới”.

Loạt thông báo của USPS xuất hiện không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế quan đối với hàng hoá từ Trung Quốc, Mexico và Canada vào cuối tuần trước.

Sang đến ngày 3/2, ông Trump đồng ý hoãn áp thuế 25% đối với Mexico và Canada trong 30 ngày, nhưng mức thuế 10% đối với hàng hoá Trung Quốc vẫn giữ nguyên.

Một điều khoản trong sắc lệnh của ông Trump đã loại bỏ một lổ hổng thương mại phổ biến gọi là “de minimis”. Lỗ hổng này cho phép các nhà xuất khẩu vận chuyển những gói hàng có giá trị dưới 800 USD vào Mỹ mà không phải chịu thuế.

Các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Temu của PDD Holdings và Shein đã tận dụng lỗ hổng nói trên để bỏ qua thuế quan và giữ giá bán hàng ở mức thấp.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ, nước này đã xử lý hơn 1,3 tỷ gói hàng de minimis vào năm 2024.

Báo cáo năm 2023 của một ủy ban Hạ viện phát hiện Temu và Shein “có khả năng chịu trách nhiệm” hơn hơn 30% tổng số gói hàng de minimis vào Mỹ và “có khả năng gần một nửa” tổng số lô hàng de minimis có nguồn gốc từ Trung Quốc.

 

Khả Nhân