Một số doanh nghiệp trên sàn đã đưa ra kế hoạch kinh doanh sơ bộ cho năm 2024. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều có xu hướng đưa ra mục tiêu thận trọng hơn trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đầy rẫy những bất định.
Năm nay, Lọc hóa dầu Bình Sơn dự định tập trung nguồn lực để thực hiện bảo dưỡng tổng thể lần 5 cho nhà máy lọc dầu Dung Quất. So với kế hoạch kinh doanh 2023 vừa điều chỉnh, mục tiêu năm nay của BSR giảm 34% về doanh thu và giảm hơn 76% về mặt lợi nhuận. Đây cũng là mục tiêu thấp nhất kể từ năm 2022.
Năm 2023, giá khí không có quá nhiều biến động mạnh như năm trước đó,duy trì dưới 100 USD/thùng, giúp các công ty ngành dầu khí từ nhóm thượng nguồn, trung nguồn cho đến hạ nguồn đều vượt kế hoạch kinh doanh thận trọng đặt ra từ đầu năm.
Nhà máy Lọc hoá dầu Dung Quất sẽ dừng máy để tiến hành đợt bảo dưỡng tổng thể vào tháng 3 và 4 nên sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu của Lọc hoá dầu Bình Sơn trong năm 2024.
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đang là nhà cung ứng dầu thô lớn nhất cho Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) - đơn vị đang quản lý và vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận 1.339 tỷ đồng lãi ròng trong quý II, giảm 87% so với cùng kỳ trong bối cảnh giá dầu thô đi xuống, sau khi đạt mức cao vào tháng 6/2022.
Năm 2023, Lọc hoá dầu Bình Sơn đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 90% so với mức kỷ lục của năm ngoái. Với 1.621 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ở quý I, công ty đã gần hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm nay.
Với việc hoãn kế hoạch bảo dưỡng nhà máy, và dựa trên giá dầu 70 USD/thùng, BSR dự kiến doanh thu sẽ tăng thêm 18.000 - 24.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng thêm 1.000 tỷ.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.