|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Boeing báo lỗ kỉ lục 2,9 tỉ USD trong quí II

21:36 | 24/07/2019
Chia sẻ
Hôm nay 24/7, Boeing vừa công bố khoản lỗ 2,9 tỉ USD - con số lớn chưa từng có trong lịch sử, do dòng máy bay chủ lực 737 Max vẫn đang bị cấm bay sau hai tai nạn thảm khốc.
105988989-1561557937323gettyimages-1147201666

Máy bay Boeing 737 tại Seattle, bang Washington. Ảnh: Getty Images.

Trong phiên giao dịch sáng 24/7 (giờ Mỹ), giá cổ phiếu Boeing có lúc giảm 1,3% so với tham chiếu 373,07 USD/cp, kéo tụt cả chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones.

Tính trung bình, mỗi cổ phiếu Boeing phải gánh khoản lỗ 5,82 USD trong quí vừa qua, trong khi cùng kì năm ngoái có lãi 3,33 USD/cp. Doanh thu của hãng cũng sụt giảm tới 35%, từ 24,8 tỉ USD cùng kì năm trước xuống còn 15,8 tỉ USD.

Các nhà phân tích do Refinitiv khảo sát trước khi kết quả được công bố thì dự báo Boeing có lợi nhuận 1,87 USD/cp và doanh thu 18,6 tỉ USD – giảm đáng kể so với năm trước nhưng vẫn quá lạc quan so với con số thực tế quí này.

Theo FactSet, đây là quí thua lỗ nặng nề nhất trong lịch sử hoạt động của Boeing, đứng ở vị trí thứ hai là con số lỗ 1,6 tỉ USD trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế năm 2009.

Số máy bay mà Boeing bàn giao cho khách hàng trong quí II/2019 giảm 104 chiếc so với cùng kì năm ngoái, chủ yếu do dòng máy bay chủ lực 737 Max bị ngừng hoạt động.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Boeing - ông Dennis Muilenburg viết trong một bản thông cáo: "Đây là thời khắc định mệnh đối với Boeing", đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của công ty trong việc đưa chiếc 737 Max trở lại hoạt động an toàn.

Nhân tố quan trọng khiến cho Boeing thua lỗ là khoản chi phí 4,9 tỉ USD mà Boeing hạch toán hết trong quí này do dòng 737 Max bị cấm bay trên toàn cầu sau hai vụ tai nạn làm 346 người chết.

Hiện nay Boeing đang thử nghiệm phần mềm mới cho chiếc 737 Max và chưa rõ đến khi nào dòng máy bay này có thể quay lại hoạt động. Boeing cho biết nếu tình hình cấm bay kéo dài, hãng có thể xem xét việc ngừng sản xuất dòng máy bay chủ lực này.

Y Vân