Bộ trưởng Tài chính Mỹ liên lạc với lãnh đạo của 6 ngân hàng lớn nhất nước nhằm lập lại lòng tin trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, động thái này có thể sẽ phản tác dụng.
Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Mnuchin vì quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell, người đã đưa ra nhiều quyết định tăng lãi suất khiến ông Trump giận dữ.
Thứ Hai (12/6), Bộ Tài chính Mỹ công bố bản kế hoạch cải cách quy định ngành tài chính quốc gia. Nếu thành công, kế hoạch này sẽ đáp ứng được nhiều kỳ vọng của thị trường phố Wall.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.